Thi đua yêu nước – Động lực để Quảng Trị bứt phá và phát triển bền vững
(CLO) Sáng 28/10, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ I, giai đoạn 2020–2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi với sự tham dự của 475 đại biểu – những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hàng chục nghìn người lao động, cán bộ, chiến sĩ, doanh nhân và nhân dân trong toàn tỉnh.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã được phát động và lan tỏa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, từ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giáo dục – y tế, quốc phòng – an ninh cho đến cải cách hành chính, chuyển đổi số.
Các phong trào thi đua được triển khai ngày càng toàn diện, đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát thực tiễn, hướng đến mục tiêu phục vụ Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.
Từ phong trào thi đua, nhiều tấm gương tiêu biểu, “người tốt, việc tốt” đã được phát hiện, nhân rộng – những con người bình dị mà phi thường, góp phần viết nên những thành tích đáng tự hào. Đó là những giáo viên tận tâm với sự nghiệp trồng người; những y bác sĩ tận hiến trong đại dịch Covid-19; những nông dân, công nhân cần cù sáng tạo; những doanh nhân mạnh dạn đổi mới, làm giàu cho quê hương.
Những kết quả đạt được không chỉ là minh chứng cho hiệu quả của các phong trào thi đua, mà còn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sức sống mãnh liệt của vùng đất kiên cường, nơi khói lửa chiến tranh năm xưa nay đang từng ngày chuyển mình vươn lên mạnh mẽ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng chí nhấn mạnh: “Thi đua yêu nước chính là động lực thúc đẩy phát triển, là ngọn lửa hun đúc tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi phong trào, mỗi hành động đẹp cần được nhân lên để khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng của toàn dân, toàn quân trong thời kỳ mới”.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, chú trọng phát hiện và tôn vinh những điển hình tiên tiến, nhất là những người lao động trực tiếp ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Đồng thời, phải gắn công tác thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lấy kết quả thi đua làm thước đo đánh giá cán bộ, đảng viên và hiệu quả hoạt động của từng tập thể, cơ quan, đơn vị.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025–2030, đồng chí Trần Phong – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung”.
Theo đồng chí Trần Phong, phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới sẽ được triển khai với 7 nội dung trọng tâm, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn xã hội.
Thứ hai, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng ngành, từng địa phương; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9–10%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 137–145 triệu đồng.
Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,75%.
Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia.
Thứ năm, tăng cường thi đua trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hàng năm có trên 93% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thứ sáu, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Thứ bảy, chú trọng phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực lan tỏa phong trào thi đua sâu rộng, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã thống nhất cử 21 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ XI.

Cũng trong dịp này, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Quảng Trị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tôn vinh, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.


