Thi nhan sắc như “ao làng”: Cần mạnh tay chấn chỉnh!

Thứ năm, 09/11/2017 06:30 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Trước những lùm xùm của dư luận về các cuộc thi sắc đẹp trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên lên tiếng khẳng định sẽ cương quyết dẹp bỏ tất cả những cuộc thi lợi dụng sắc đẹp để kinh doanh.

Loạn danh hiệu hoa hậu

Theo quy định hiện hành, mỗi năm chỉ được tổ chức 2 cuộc thi sắc đẹp mang tầm cỡ quốc gia, tức là chỉ có 2 người đẹp lên ngôi hoa hậu. Thế nhưng trên thực tế, hiện nay danh hiệu hoa khôi, hoa hậu ngập tràn showbiz, đến mức có những sự kiện, người đẹp mang vương miện ngồi ngập tràn cả khán phòng, vì vậy mà giờ đây, mỗi khi nhắc đến hoa hậu, á hậu hay bất cứ danh hiệu sắc đẹp nào khác thì chỉ nhận được sự thờ ơ, ngao ngán của dư luận. Đã có những danh hiệu hoa hậu, á hậu đăng quang tại các cuộc thi được tổ chức “trá hình” với cái tên “kêu như chuông” nhưng rốt cục chỉ được liệt vào dạng cuộc thi nhan sắc “ao làng”.

Có vô số cuộc thi nhan sắc, danh hiệu na ná nhau mà công chúng không thể nào phân biệt nổi.  Ngoài các danh hiệu “dễ hiểu” như Hoa hậu Biển, Duyên dáng Doanh nhân Việt, Hoa hậu Sắc đẹp phụ nữ 2017, Hoa khôi Áo dài, Người đẹp Hạ Long, Người đẹp xứ dừa…  thì để gọi là mang tính toàn cầu, mở rộng tầm quốc tế,  cho chị em xúng xính xiêm áo mang chuông đi đánh xứ người, đã có rất nhiều cuộc thi đặt ra những cái tên hoành tráng như: Hoa hậu Doanh nhân thành đạt thế giới, Hoa hậu Phu nhân thế giới người Việt, Hoa hậu Doanh nhân thành đạt thế giới người Việt, Hoa hậu Quý bà Việt Nam thế giới…

Báo Công luận

Hoa hậu Đại Dương 2017 - Hồ Âu Ngân Anh 

Trở lại với một vài cuộc thi vẫn đang bị mang tai tiếng trong nước, có thể kể đến cuộc thi cấp quốc gia vừa diễn ra là Hoa hậu Đại dương 2017. Lê Âu Ngân Anh vừa đăng quang đã ngay lập tức làm dậy sóng dư luận vì bị chê về nhan sắc, phần thi ứng xử ấp úng cũng như vướng tin đồn mua giải. Không chỉ vậy, nhiều người còn cho rằng, tân Hoa hậu Đại dương 2017 phẫu thuật thẩm mỹ, bởi mũi và môi của người đẹp này rất cứng, thiếu tự nhiên.

Một trong những vụ lùm xùm khác là cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt bị lộ tin nhắn thỏa thuận mua bán giải; Nữ hoàng golf 2017 vừa trao giải đã bị thí sinh đồng loạt “tố” ban tổ chức lừa đảo…

Cương quyết dẹp bỏ những cuộc thi lợi dụng sắc đẹp để kinh doanh

Có thể nói những năm gần đây là những năm được mùa thi thố của các nhan sắc Việt  tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Từ thượng vàng đến hạ cám, gần như thế giới có cuộc thi nhan sắc nào Việt Nam cũng đều cử người tham dự. Điểm sơ sơ ở thời điểm hiện tại, có thể kể đến như Hà Thu đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2017 (đêm chung kết vừa diễn ra vào ngày 4/11 tại thủ đô Manila, Philippines). Nguyễn Thị Loan sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra từ ngày 10/11 tại Las Vegas, Mỹ). Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đại diện Việt Nam tham dự Miss World - Hoa hậu Thế giới 2017 sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tới tại Trung Quốc. Trong khi đó Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Thùy Dung được cử tham gia Hoa hậu quốc tế - Miss International 2017, chưa kể Huyền My, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 là đại diện Việt Nam cũng vừa  tham gia Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 ngay trên sân nhà.

Đó là những cuộc thi lớn, còn những cuộc thi ” với đủ loại danh xưng với cái “mốt” tìm kiếm danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc được tổ chức tại nước ngoài thì gần như đếm không xuể. Không chỉ thí sinh, ngay cả giám khảo, ban tổ chức các cuộc thi trên đa phần cũng từ trong nước tham gia. Mới nhất, trong đêm chung kết cuộc thi Miss Tourism Universe (Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ Thế giới) diễn ra tối 19/10 tại Philippines, đại diện Việt Nam là Mai Thị Hồng Dung (Bella Mai) giành Á hậu 1. Hay như cái tên lạ hoắc Kiko Chan đại diện Việt Nam tham dự Miss Lumiere International World 2017 diễn ra từ ngày 20/10 đến 3/11 tại Singapore. Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 Tường Linh tham gia thi Hoa hậu Liên lục địa 2017 tại Ấn Độ vào tháng 11. Hoàng Thu Thảo (Á hoàng 1 Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2015) thi Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu 2017 (diễn ra tại Hàn Quốc).

Báo Công luận
Nữ hoàng Golf 2017 
Có thể nói, chính các cuộc thi mang danh nghĩa “quốc tế” trên đã làm khán giả lẫn người trong nghề bấn loạn, không biết đâu mà lần. Nhiều người trong nghề am hiểu cho biết, như tại Mỹ, các cuộc thi trên thực ra chỉ là những show dạng diễn “chuồng gà” tràn lan ở miền Tây một thời, cốt trưng ra các tên gọi rất kêu để bán vé mà thôi.

Nhiều năm nay, việc tổ chức các cuộc thi nhan sắc được đánh giá là hình thức siêu lợi nhuận, góp phần lăng - xê một người đẹp không tên tuổi với tham vọng được xuất hiện với mức cat-sê “khủng” trong làng giải trí. Về phía BTC cũng được “thơm lây”, các nhà tài trợ có cơ hội quảng bá thương hiệu. Thế nên, chuyện bỏ tiền bạc, công sức cho ngôi vị như một “chứng chỉ hành nghề” là chuyện không hề khó hiểu. Tuy nhiên, cái được - mất chỉ có người trong cuộc mới cân - đong - đo - đếm được.

Hiện trạng ấy đánh đồng sự hoài nghi về đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội phải chăng đang ngày càng xuống cấp? Hay một sự thật trớ trêu là Việt Nam có rất nhiều người đẹp mang danh hoa hậu, nhưng mỗi khi chọn nhan sắc đại diện quốc gia tham dự các cuộc thi hoa hậu thế giới thì BTC vẫn toát mồ hôi không biết chọn ai cho xứng đáng, chọn ai để “né tránh” được sự phản đối của dư luận… Tất cả xuất phát từ sự lộn xộn trong việc cấp phép, tổ chức, trao giải… từ các cuộc thi nhan sắc đang rơi vào tình trạng vừa mất giá, vừa “bội thực” hiện nay, hay có thể gọi là tình trạng vương  miện thật mà danh tiếng ảo. Không ít cuộc thi “ao làng”, kém chất lượng, và cũng không ít thí sinh coi việc tham gia thi và “rinh” một vài cái giải về để dễ dàng bước chân vào showbiz, nâng cát xê, thì việc cơ quan quản lý có quy định để “siết” thí sinh tham gia thi quốc tế nhằm tránh “loạn” danh hiệu quốc tế tại Việt Nam là điều cần làm.

Tuy nhiên, quy định thế nào để hợp lý, thông thoáng, vừa khiến không “loạn cào cào”, mà các nhan sắc Việt có nhiều cơ hội hơn để đến với đấu trường quốc tế, thì cần một sự điều chỉnh quy định cho hợp tình, hợp lý, hợp xu thế… là điều cơ quan quản lý cần cân nhắc đến. Cấm tổ chức các cuộc thi “bán giải”, “mua danh” kiểu này hẳn không phải biện pháp hữu hiệu, kể cả “cấm cửa” vĩnh viễn đối với một công ty sai phạm.

Những lùm xùm tại cuộc thi hoa hậu Đại dương vừa rồi đã khiến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi văn bản yêu cầu phía ban tổ chức làm rõ các vấn đề “nghi vấn” được dư luận, báo chí nêu. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên lên tiếng khẳng định sẽ cương quyết dẹp những cuộc thi lợi dụng sắc đẹp để kinh doanh. Ông Vương Duy Biên cho biết sẽ xem xét kỹ các hồ sơ từ cơ quan thanh tra; nếu cần, phải phạt nặng để đủ sức răn đe các nhà tổ chức, cho họ biết trước sẽ phải đối mặt với thiệt hại về tài chính nếu cứ cố tình làm ăn gian dối. Đây là động thái tích cực nhằm bảo vệ mục đích tốt đẹp của những cuộc thi sắc đẹp. Đây cũng là lời nhắc nhở đến ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Đại dương nói chung và những đơn vị tổ chức thi sắc đẹp khác, xác định vai trò vị trí của mình để có tâm, có tầm, có trách nhiệm để đưa ra những quyết định đúng đắn từ chính mình.❏

Hiền Vũ

Tin khác

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí
'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Giải trí
'Tôn vinh Bản Sắc Việt”- sự kiện ấn tượng tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024

"Tôn vinh Bản Sắc Việt”- sự kiện ấn tượng tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024

(CLO) “Tôn vinh Bản Sắc Việt”- Chương trình nghệ thuật Thời trang quy tụ các Nhà thiết kế, nghệ sỹ, các Hoa hậu, Á hậu tên tuổi hàng đầu của Việt Nam và Quốc tế sẽ diễn ra tại Quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng trong hai ngày 24 - 25/5/2024.

Giải trí