Thị sát Tập đoàn TAEKWANG ở Hàn Quốc

03/04/2015 11:59

Thị sát Tập đoàn TAEKWANG ở Hàn Quốc




Ông Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc đề nghị đoàn nhà báo Việt Nam đi thực tế tìm hiểu ở một số tập đoàn, công ty của Hàn Quốc để cổ vũ cho các nhà đầu tư Hàn Quốc đang làm ăn tại Việt Nam.Tiếp chúng tôi, gần như có mặt đầy đủ Ban lãnh đạo của Tập đoàn Taekwang. Ông Sungoungpark - Phó Chủ tịch Tập đoàn vui mừng thông báo với chúng tôi: Vào ngày 25/10/2010 tới đây, Nhà máy sản xuất giày thể  thao cao cấp xuất khẩu thứ 3 của Công ty Taekwang Vina (một công ty con của tập đoàn đang đầu tư ở Việt Nam) sẽ  chính thức được khánh thành tại khu cửa khẩu kinh tế Mộc Bài (Tây Ninh). Đây là một nhà máy hiện  đại được xây dựng trên diện tích 25ha với số  vốn đầu tư 100 triệu USD, có  công suất 10 triệu đôi/năm, dự kiến xuất khẩu  đạt 150 triệu USD/năm và  sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 40.000 lao động địa phương.

Được thành lập vào năm 1971, tập  đoàn TAEKWANG hiện có 15 công ty con đang hoạt động ở Hàn Quốc và nước ngoài, kinh doanh trên các lĩnh vực: khai thác và chế  tạo giày thể thao, sản xuất hóa chất, giải trí, nhiệt điện… Số nhân viên của Tập đoàn tại Hàn Quốc có  900 người, ở nước ngoài là  48.000 người, doanh thu mỗi năm đạt 1 tỉ 40 triệu USD.



Quang cảnh nhà máy Huchems


Với phương châm đi trước, đón đầu, mục tiêu phấn đấu của Taekwang là trở  thành siêu doanh nghiệp với sản phẩm tốt nhất.Taekwang Vina là một trong số 15 công ty con của Tập đoànTAEWANG. Taekwang Vina là Nhà máy giày thể thao xuất khẩu cao cấp lớn nhất ở Việt Nam có số vốn  đầu tư 170 triệu 200 ngàn USD, giải quyết công ăn việc làm cho 25.000 lao động tại chỗ,doanh thu mỗi năm đạt 250 triệu USD. Vào các năm 2005 và 2008 Tập đoàn  đã thành lập thêm công ty Taekwang MTC Vina và Taekwang Power Holdings tại Việt Nam.

Năm 2008 cũng đã hoàn thành Nhà máy thứ 2 của công ty Taekwang Vina. Chúng tôi  đã có mặt tại “đại bản doanh”  chế tạo giày thể thao cao cấp của  Tập đoàn Taekwang ở tỉnh Kyoung Nam. Nói “đại bản doanh”  chế tạo là bởi ở đây không sản xuất - việc sản xuất được thực hiện  ở các nhà máy ở nước ngoài. Trung tâm nghiên cứu tập hợp được nhiều nhân sự cao cấp, có nhiệm vụ  nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh, đầu tư công nghệ, chế tạo mẫu mã… Trung tâm được bảo vệ hết sức cẩn mật.

Đoàn chúng tôi chỉ được phép thăm quan chứ cấm tuyệt  đối việc quay phim, chụp  ảnh. Tại phòng trưng bày mẫu, chúng tôi được cầm trên tay những sản phẩm có mẫu mã đã nghiên cứu thành công và dự kiến sẽ  được tung ra sản xuất sau khoảng 3 năm nữa. Cô nhân viên hướng dẫn cho chúng tôi xem một đôi giày thể thao kiểu mới và cho biết: Sản phẩm này sẽ là xu hướng thời trang của giới trẻ ở châu Mỹ và Bắc Âu vào khoảng từ giữa 2012. Nhà máy giày thứ 3 chuẩn bị  khánh thành ở Mộc Bài chính là  một bước mở rộng phát triển lớn của Taekwang Vina…Chúng tôi tiếp tục thị sát Nhà máy hóa chất của công ty CP Huchems thuộc khu công nghiệp quốc gia Yeosu.



Chụp ảnh lưu niệm tại Seoul


Ông K.S Hwang - Giám  đốc - cho chúng tôi biết: Nhà máy hóa chất của chúng tôi là một công ty con của Tập  đoàn mới ra đời có 8 năm nay nhưng năng lực và chất lượng đã chiếm ngôi vị đứng đầu ở Hàn Quốc. Sản phẩm của công ty chiếm lĩnh thị trường và đã cạnh tranh trên toàn cầu. Axit nitric loãng là sản phẩm đã chiếm  được ngôi vị thứ nhất toàn cầu. Chúng tôi được biết: Đây là nhà máy hóa chất lớn nhất châu Á, năng lực sản xuất đạt 1 triệu tấn/năm. Nhà máy sản xuất tự động hóa hoàn toàn, tổng số chỉ có 150 nhân viên, gồm 50 nhân viên văn phòng, 100 nhân viên trực tiếp sản xuất được chia làm 4 ca liên tục. Lợi nhuận của Nhà máy mỗi năm  đạt 500 triệu USD. Tôi hỏi nhanh: Lương giám đốc một tháng bao nhiêu? Ông K.S Hwang nhấp nháy mắt: Lương nhân viên thấp nhất khoảng 7000 USD/tháng. Hiện công ty đang chuẩn bị tiềm lực để cùng với công ty mẹ sẽ đầu tư vào Việt Nam trên lĩnh vực sản xuất phân bón và  nhiệt điện...

* *
*

Sau chuyến thị sát ở một số Nhà máy, công ty con của tập đoàn Taekwang trở về, chúng tôi được  đích thân ông Chủ tịch và đầy đủ các thành viên trong ban lãnh đạo của Tập đoàn dành cho một cuộc gặp gỡ trọng thị và thú  vị tại một Nhà hàng sang trọng vào loại bậc nhất ở Thủ đô Seoul. Được tiếp kiến ông Chủ tịch Tập  đoàn Taekwang – YC Park - chúng tôi liên tưởng ngay tới hình ảnh của các “Ông chủ tư bản”  mà đã bắt gặp nhiều trên phim ảnh.

Ngoài 60 tuổi, với phong thái  đạo mạo, tay chống gậy đầy quyền uy và vẻ mặt bộc lộ rõ  sự sung mãn. Ông tự giới thiệu có  3 cô con gái và một cậu con trai. Cô  con gái út – đương kim Phó  Tổng Giám đốc Tập đoàn - cũng có mặt tiếp đón chúng tôi. Ông kể rằng: Vào đầu những năm 1990, ông đang làm ăn tại thị trường Inđônêxia. Cuối năm 1992, khi chính phủ Hàn Quốc và  Việt Nam chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao, ngay lập tức, ông liền dành mối quan tâm  đặc biệt tới "vùng đất mới nổi" này.

Chỉ sau hơn 1 năm dày công nghiên cứu, ngay năm 1994 ông đã quyết định chính thức chuyển hướng đầu tư trọng điểm vào Việt Nam. Tập đoàn Taekwang là  một trong số các doanh nghiệp  đầu tiên của Hàn Quốc  đặt chân vào Việt Nam với sự ra đời của công ty Taekwang Vina (đặt tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chuyên sản xuất giày thể thao cao cấp xuất khẩu lớn nhất  ở Việt Nam mang nhãn hiệu Nike. Với vai trò tiên phong “đột phá khẩu” khi Việt Nam mở rộng cánh cửa thu hút đầu tư nước ngoài, thành công của công ty Taekwang Vina đa mở đường cho hàng loạt các doanh nghiệp của Hàn Quốc ồ ạt đầu tư vào làm ăn ở thị trường Việt Nam những năm tiếp theo. Sau 16 năm làm  ăn thịnh vượng, giờ đây Tập đoàn Taekwang đang đẩy mạnh chiến lược kinh doanh vào Việt Nam với hàng loạt dự án mới với qui mô lớn hơn. Chúng tôi  được biết, 2 vị Phó Chủ  tịch Tập đoàn dưới quyền Chủ  tịch YC Park thì một nguyên là  Thị trưởng Thành phố Busan ông Sungoung Park và một nguyên là Nghị sĩ Quốc hội của Hàn Quốc.

Sau khi rời quan trường, hai ông đã tề tựu về cống hiến cho Tập  đoàn Taekwang để phát triển sự nghiệp kinh doanh. Ông Sungoung Park là đồng hương của ông Chủ tịch Tập đoàn. Khi đương nhiệm Thị trường Busan, ông đã có mối giao bang thân hữu với ông Trương Tấn Sang (lúc đó là Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh). Sau đó 2 thành phố lớn của Hàn - Việt đã kết nghĩa hợp tác. Có thể nói, để có thành tựu trong quan hệ  hợp tác Hàn - Việt thành công như hiện nay chính bởi từ  sự mở đường giao bang khởi  đầu bằng ý chí của 3 nhân vật này.

Ông Sunong Park bật mí với chúng tôi: “Ngài Trương Tấn Sang hiện nay đã ở cương vị là người lãnh đạo số 2 của Đảng Cộng Sản Việt Nam, mối quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn được giữ gìn thân thiện”. Ôn lại kỷ niệm những ngày đầu quyết định chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn YC Park kể lại một câu chuyện thú vị đầy khâm phục: Một trong những quyết tâm to lớn của ông thời kỳ đó là thuyết phục hai Chính phủ cần thiết phải mở ngay tuyến bay thẳng Việt Nam - Hàn Quốc. Một ý  tưởng lúc đó nghe ra là hết sức phiêu lưu và mạo hiểm, khó tin.



Lãnh đạo Tập đoàn tiếp đoàn nhà báo Việt Nam


Bằng kinh nghiệm của một doanh nhân lão luyện và một ý  chí mãnh liệt, ông đã vượt qua bao trở  ngại để thuyết phục thành công Chính phủ 2 nước quyết  định mở đường hàng không để thu hút các nhà đầu tư vào Việt Nam làm ăn thuận lợi. Nỗi lo ngại lớn nhất bấy giờ là liệu có  duy trì được đường bay hay không. Ông quả quyết cam kết: Nếu như mở đường bay Việt Nam - Hàn Quốc ban đầu bị thua lỗ  thì ông sẽ bỏ tiền bù đắp để bảo đảm kinh doanh tuyến bay có  hiệu quả. Và từ tuyến bay thẳng mở  màn TP. Hồ Chí Minh - TP. Busan mỗi tuần/chuyến, đến nay, điều tiên lượng của ông thật vô cùng mỹ mãn: Bây giờ đường bay Hàn Quốc - Việt Nam được duy trì hàng ngày trên cả  tuyến Hà Nội- Seoul và TP. Hồ  Chí Minh - Busan. Kể lại với chúng tôi điều này, vẻ mặt ông rạng ngời sung sướng. Ông tâm sự: Sau khi thị sát kỹ và quyết định đầu tư vào Việt Nam, mỗi khi tiếp xúc tôi luôn nói với các bạn rằng: “Mau lên - mau lên”! Ở Hàn Quốc chúng tôi kinh doanh là phải vậy. Nhưng gần 20 năm về trước điều này rất khó giải thích ở Việt Nam.

 Bây giờ thì có khác. Hiện chúng tôi đang triển khai một dự  án lớn ở Việt Nam, đó là đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nam Định. Và tôi rất mong các bạn hãy  “Mau lên - mau lên” - Ông cười thật sảng khoái. Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt  điện Nam Định đã hoàn tất những thủ tục cuối cùng và trình lên Chính phủ Việt Nam đợi phê chuẩn. Nhà máy Nhiệt điện Nam Định có quy mô 2.400MW, số  vốn đầu tư 5 tỉ USD, chia làm 2 giai đoạn, khi hoàn tất sẽ sản xuất và cung cấp 16,7 tỉ  KWh sẽ góp phần vào việc giải quyết tình trạng đang thiếu điện trầm trọng của Việt Nam. Ngoài các dự án nói trên, hiện nay Tập  đoàn Taekwang đã và đang khởi động 3 dự án lớn là: Dự án xây dựng Sân gôn 18 lỗ và resort tại  đảo Đại Phước; Dự án xây dựng chung cư cao cấp bán và cho thuê; Dự án khai thác phát triển khu dân cư Nhơn Trạch (56 ha) ở  Đồng Nai… Chúng tôi  được biết, Chủ tịch YC. Park đang mang sứ mệnh là  Tổng lãnh sự danh dự của Việt Nam. Với những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế  của Việt Nam, ông đã  được Chính phủ Việt Nam tặng Huy chương hữu nghị quốc gia và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ông Chủ tịch YC. Park bày tỏ với chúng tôi rằng: “Việt Nam là quê  hương thứ 2 của tôi”.❚


Ngọc Niên


    Nổi bật
        Mới nhất
        Thị sát Tập đoàn TAEKWANG ở Hàn Quốc
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO