Xã hội

Thí sinh khối A01, D01 hoang mang, Bộ Giáo dục và Đào tạo trấn an thí sinh “Không có ai bị bất công”

Văn Hiền 19/07/2025 17:43

(CLO) Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định, sẽ không có tổ hợp nào bị thiệt nếu áp dụng đúng nguyên tắc xét tuyển và quy đổi điểm.

Sau khi phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được công bố, không ít thí sinh và phụ huynh tỏ ra lo lắng các tổ hợp có môn Toán và tiếng Anh sẽ gặp bất lợi khi xét tuyển đại học do điểm trung bình các môn này thấp hơn so với những tổ hợp khác như C00 (Văn – Sử – Địa).

Trả lời băn khoăn của rất nhiều phụ huynh và học sinh, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cho biết năm nay, điểm chuẩn vào đại học sẽ được quy đổi tương đương giữa các tổ hợp xét tuyển, giúp tạo sự công bằng tối đa cho thí sinh.

 Học phí đại học hai năm qua đều tăng, một phần do trần học phí tăng theo Nghị định số 81 (năm 2021) và 97 (năm 2023) của Chính phủ.
Trong trường hợp có độ vênh lớn giữa các tổ hợp xét tuyển (do điểm thi các môn có sự chênh lệch lớn), các trường có thể áp dụng phương pháp bách phân vị đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Đối với những ngành học xét tuyển bằng nhiều tổ hợp, nếu có độ chênh lớn giữa điểm các tổ hợp (do sự khác biệt về độ khó giữa các môn thi), các trường được phép áp dụng phương pháp bách phân vị để quy đổi điểm, đảm bảo công bằng giữa các thí sinh.

Bách phân vị là công cụ quy chiếu, giúp quy đổi điểm của thí sinh theo từng tổ hợp về cùng một mặt bằng. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong bối cảnh tổ hợp truyền thống như A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) có sự phân hóa rõ rệt trong phổ điểm năm nay. Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ công bố bảng quy đổi theo bách phân vị của 5 tổ hợp nói trên trong ngày 21 hoặc 22/7.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo khuyến nghị: “Thí sinh xét tuyển tổ hợp có Toán – Anh như A01, D01 không nên lo ngại việc bị ‘thiệt’. Các trường sẽ có sự điều chỉnh phù hợp, ví dụ điểm tổ hợp C00 có thể bị trừ đi một khoảng để tương thích với các tổ hợp khác, tùy vào tình hình đăng ký xét tuyển thực tế”.

Ông cũng nhấn mạnh, mục tiêu của việc sử dụng bách phân vị là tạo sân chơi công bằng, nơi mọi nỗ lực học tập đều được ghi nhận tương xứng, bất kể tổ hợp xét tuyển nào.

Hiện tại, các thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT mà không bị giới hạn số lần. Thời hạn cuối cho bước này là 17h ngày 28/7. Sau đó, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.

514274384_1039346265029129_6957224616669901342_n.jpg
Phương pháp bách phân vị được cho là phù hợp nhất hiện nay để quy đổi tương đương điểm trúng tuyển khi sử dụng nhiều loại điểm thi cho cùng một ngành, nhóm ngành đào tạo.

Trong khi đó, nhiều trường đại học đã và đang công bố mức điểm sàn xét tuyển và dự báo điểm chuẩn theo từng ngành, từng tổ hợp. Với khối ngành đặc thù như Sư phạm và Sức khỏe, Bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào vào đầu tuần tới. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay dự kiến được công bố trước 17h ngày 22/8.

Từ nay đến thời điểm đó, thí sinh được khuyến cáo theo dõi sát sao thông tin từ Bộ GD&ĐT và các trường đại học, đồng thời chủ động điều chỉnh nguyện vọng một cách linh hoạt, dựa trên phổ điểm, xu hướng đăng ký và quy chế quy đổi mới, thay vì chỉ lo lắng về điểm thi tuyệt đối của từng môn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thí sinh khối A01, D01 hoang mang, Bộ Giáo dục và Đào tạo trấn an thí sinh “Không có ai bị bất công”
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO