Thị trường chứng khoán sụt giảm, quỹ Fubon ETF vẫn mua vào thêm 140 tỷ cổ phiếu Việt Nam
(CLO) VN-Index mất mốc 1.090 điểm trong ngày hôm qua, thống kê cho thấy Quỹ Fubon ETF vẫn mua vào 140 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam.
Trong phiên giao dịch ngày hôm qua 19/10/2023, VN-Index tiếp tục thủng mốc 1.090 điểm, cho thấy lực bán ra vẫn đang áp đảo trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF lại mua vào tới 140 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam.
Đây là lượng mua vào lớn nhất của Fubon ETF trong vòng 7 tháng trở lại đây. Thông tin từ Fubon FTSE Vietnam ETF cho thấy quỹ này đã phát hành 1,6 triệu chứng chỉ quỹ, tương đương 142 tỷ đồng chỉ trong phiên 19/10.

Quỹ Fubon ETF mua vào 140 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong khi VN-Index vừa thủng mốc 1.090 điểm (Ảnh TL)
Bài liên quan
Thị giá từng ‘lao dốc’ chỉ còn 500 đồng/cổ phiếu, CTCP Đầu tư HVA (HVA) đang hoạt động ra sao?
CTCP Thiết bị Bưu điện (POT) cá nhân liên quan tới lãnh đạo bị phạt do mua cổ phiếu ‘chui’
Tổng Giám đốc CII nói gì về việc bán toàn bộ cổ phiếu CII ngay trước thềm đại hội
Vocarimex (VOC) cổ phiếu giảm gần 20% thị giá sau chuỗi dài 4 quý liền thua lỗ
Việc quỹ Fubon ETF mua vào lượng lớn cổ phiếu Việt Nam cho thấy kỳ vọng lạc quan của quỹ đối với thị trường trong thời gian tới. Cơ cấu danh mục đầu tư của Fubon ETF ghi nhận cổ phiếu VNM vẫn chiếm lượng lớn 25,2 triệu cổ phiếu (9,83% danh mục). Theo sau lần lượt là các mã HPG (9,66%), VHM (9,23%), VCB (9,17%), VIC (8,57%)...
Bên cạnh đó, khối ngoại cũng cho thấy động thái tương tự, mua ròng hơn 300 tỷ đồng trong phiên giao dịch chiều 19/10/2023. Lượng mua vào chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong 10 phiên giao dịch gần đây nhất, thị trường chứng khoán liên tiếp chứng kiến những phiên giảm điểm, dòng tiền rút lui khỏi thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định đà giảm này chỉ xảy ra trong ngắn hạn. Bởi nhà đầu tư sẽ có xu hướng quan sát và tiếp nhận thêm thông tin, nhất là khi các công ty đang rục rịch chuẩn bị công bố BCTC Quý 3.