Thiệt hại thiên tai khoảng 35.000 tỷ đồng, Việt Nam kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp từ quốc tế
(CLO) Tại cuộc họp khẩn với Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai chiều 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ đầu năm đến nay thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 238 người, tàn phá hạ tầng, nông nghiệp và làm thiệt hại kinh tế khoảng 35.000 tỷ đồng. Việt Nam đang kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp từ các tổ chức quốc tế.
Chiều 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp chia sẻ thông tin thiên tai khẩn cấp với Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Partners), gồm hơn 20 tổ chức quốc tế và đại sứ quán các nước, nhằm huy động sự hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bão lũ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã trải qua 20 loại hình thiên tai, trong đó có 11 cơn bão (dự kiến cả năm khoảng 13 cơn, 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền). Sáu cơn bão đã tác động trực tiếp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: 238 người thiệt mạng, gần 400 người bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà sập đổ, hư hại; hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị cuốn trôi.
"Con số thống kê chưa đầy đủ, thiệt hại kinh tế khoảng 35.000 tỷ, tức khoảng 1,3 tỷ USD, làm giảm 0,2% điểm tăng trưởng của Việt Nam. So với năm 2024 thì bằng khoảng 50% ở cả thiệt hại kinh tế và số người chết", thứ trưởng Hiệp nói và cho biết con số này nếu tính hết thiệt hại do ngập lụt ở đô thị lớn như Hà Nội, Thái Nguyên có thể tăng lên hàng nghìn tỷ.

Theo Thứ trưởng Hiệp, nhiều cơn bão năm nay có diễn biến rất bất thường. Nhiều cơn bão di chuyển rất nhanh trên biển (như bão số 5, số 9, số 10, số 11), nhưng khi vào bờ lại di chuyển chậm, gây mưa lũ kéo dài. Phạm vi ảnh hưởng rộng, cường độ mạnh, lượng mưa sau bão rất lớn.
Quy luật bão thay đổi rõ rệt khi những cơn bão đầu mùa như số 3, số 5 lại ảnh hưởng đến miền Trung, trong khi các cơn cuối mùa (số 9, số 11) lại đổ bộ vào miền Bắc, điều này rất hiếm thấy trước đây. Đây là dấu hiệu rất đáng lo ngại.
Về lũ lụt, đến nay mức nước ở nhiều khu vực đã vượt mức lịch sử. Tại Thái Nguyên, mực nước năm nay vượt đỉnh lũ năm 2024 tới 1,09 m. Nhiều điểm ngập chưa từng được ghi nhận trong lịch sử quan trắc của Việt Nam, cho thấy mức độ cực đoan của thiên tai hiện nay.

“Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chủ động ứng phó từ sớm, nhưng thiệt hại năm nay cho thấy tình hình thời tiết cực đoan đang ngày càng nghiêm trọng.” - Thứ trưởng nói thêm.
Từ thực tế trên, Việt Nam kêu gọi các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ trong khuôn khổ cơ chế Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tập trung vào các nhóm nhu cầu cấp thiết gồm: Vật dụng sinh hoạt cơ bản, lương thực, nước uống và thiết bị lọc nước, vật liệu sửa chữa nhà cửa, thuốc men, hóa chất khử khuẩn, cùng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng và phân bón để khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng mong muốn tiếp tục hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt như năm 2024, giúp người dân chủ động phục hồi sinh kế.
Để triển khai kịp thời, Bộ đề xuất thành lập ba đoàn công tác đi khảo sát và điều phối cứu trợ tại các tỉnh Tuyên Quang - Phú Thọ, Cao Bằng - Lạng Sơn và Bắc Ninh - Thái Nguyên. Các đoàn dự kiến xuất phát ngay trong ngày 10/10, phối hợp với chính quyền địa phương để đánh giá thiệt hại và xác định nhu cầu hỗ trợ cụ thể.

Tại cuộc họp, bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. “Nhiều gia đình đã mất nhà cửa, sinh kế, thậm chí người thân. Hành động tập thể của chúng ta có thể trở thành cứu cánh cho những người đang vật lộn với hậu quả của thiên tai,” bà Pauline Tamesis nói.
Năm 2024, sau bão Yagi, các đối tác trong khuôn khổ giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã quyên góp khoảng 25 triệu USD cùng hàng nghìn tấn hàng hóa hỗ trợ Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ hy vọng năm nay, sau các đợt khảo sát nhanh, các tổ chức quốc tế và đại sứ quán các nước sẽ tiếp tục chung tay, với mức hỗ trợ tương đương năm trước.
“Cuộc họp hôm nay là rất cần thiết. Chúng tôi mong muốn có sự chung tay mạnh mẽ từ các đối tác để giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống,” Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.