Thiếu cung, nhà đầu tư TP.HCM lặn lội ra Bắc “tìm vàng”

(CLO) Do thiếu hụt nguồn cung trầm trọng, giá trị bất động sản bị đẩy lên cao, nhiều nhà đầu tư TP.HCM đã "Bắc tiến", tìm cơ hội đầu tư tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Cuối tháng 4, bà Trường Hồng Yến, cùng một đoàn nhà đầu tư chuyên nghiệp TP.HCM đã ra Hà Nội để tìm cơ hội rót vốn vào thị trường bất động sản Thủ đô.

Bà Yến cho biết: Thị trường TP.HCM hiện là sân chơi cho các “ông lớn” trong ngành bất động sản. Hàng loạt dự án khu đô thị cao cấp, chung cư giá “khủng” đang và sẽ “mọc” ra khắp thành phố.  Do đó, cơ hội rót vốn cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, dòng vốn nhỏ ngày càng bị thu hẹp. Bà Yến nhận định: TP.HCM đã không còn là “miền đất hứa”.

Do thiếu hụt nguồn cung trầm trọng, giá trị bất động sản bị đẩy lên cao, nhiều nhà đầu tư TP.HCM đã

Do thiếu hụt nguồn cung trầm trọng, giá trị bất động sản bị đẩy lên cao, nhiều nhà đầu tư TP.HCM đã "Bắc tiến", tìm cơ hội đầu tư tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Với kinh nghiệm gần 20 năm trong ngành bất động sản, bà Yến phân tích có 3 nguyên nhân chính khiến thị trường TP.HCM ngày càng kém hấp dẫn nhà đầu tư. 

Thứ nhất, nguồn cung của hầu hết các phân khúc bất động sản tại TP.HCM đều thiếu trầm trọng. Từ căn hộ chung cư, đất nền, shophouse, biệt thự;... đều thiếu.

Thứ hai, do nguồn cung khan hiếm trầm trọng, đã khiến giá trị bất động sản TP.HCM tăng chóng mặt, vượt quá dự tính của giới đầu tư.

Thứ ba, tỷ suất lợi nhuận từ việc đầu tư bất động sản tại TP.HCM đang giảm. Đối với chung cư, lợi nhuận sau đầu tư 1 năm chỉ được 10% - 15%. Trong khi đất nền ven đô, mức đầu tư có thể đạt 30% - 40%, nhưng tương đối nguy hiểm, do giá trị tăng không bền vững.

“Nếu như cách đây 7 - 8 năm trước, đầu tư vào căn hộ chung cư chỉ cần 2 tỷ trở xuống là được. Nhưng nay, muốn đầu tư vào phân khúc này phải cần ít nhất 3,5 tỷ đồng. Do dòng vốn đầu vào ngày càng cao, nên chỉ có nhà đầu tư nào có dòng vốn ổn định, mạnh mới dám đầu tư vào thị trường TP.HCM tại thời điểm này”, bà Yến nói.

Cũng theo bà Yến, khu vực đáng để đầu tư nhất TP.HCM chính là các khu vực ven đô, ngoại thành như Hóc Môn, Nhà Bè, hay Bình Chánh. Tuy nhiên, bà Yến lưu ý, giá đất tại các khu vực ngoại thành đang tăng “nóng”, nhiều nơi tăng gấp đôi, gấp 3 chỉ trong 1 năm. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư e ngại về việc hình thành ra “bong bóng” bất động sản.

Trước tình cảnh này, nhiều nhà đầu tư TP.HCM đã “Bắc tiến”, trong đó các địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hải Phòng đang được “chọn mặt gửi vàng”.

“Thị trường phía Bắc phát triển tương đối đồng bộ, về hạ tầng giao thông, hạ tầng cơ sở, nên dư địa phát triển vẫn còn rất mạnh. Đặc biệt, các tỉnh phía Bắc, ngay cả Hà Nội, nguồn cung bất động sản ổn định hơn, giá đất “mềm” hơn TP.HCM và tốc độ sinh lời cũng cao hơn”, bà Yến nhận xét.

Theo báo cáo của Vndirect, trong quý I/2021 vừa qua, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM giảm mạnh 52,9% so với cùng kỳ xuống còn 1.709 căn; dẫn đến lượng căn hộ tiêu thụ giảm 30,9% so với cùng kỳ (2.624 căn). Đây là quý thứ 5 liên tiếp TP.HCM không có nguồn cung mới ở phân khúc bình dân.

Tuy nhiên, do lực cầu vẫn mạnh, nên tỷ lệ hấp thụ vụt lên 153,5%, tăng 77,0 điểm % so với quý trước, cho thấy nhu cầu nhà ở vẫn đang ở mức cao. Giá trung bình căn hộ sơ cấp quý 1 tăng 2,9% so với quý trước, tăng 14,6% so với cùng kỳ đạt 2.219 USD/m2.

Trái ngược lại với nguồn cung èo uột của thị trường TP.HCM, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội đang có bước phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng tới 93,7%, lên  4.152 căn.

Phân khúc trung cấp tiếp tục thống lĩnh thị trường với số căn mới tăng 447,7% so với cùng kỳ lên 3.527 căn, chiếm 79,8% nguồn cung mới. Tỷ lệ hấp thụ vẫn duy trì ở mức tích cực 93,9% (giảm 3,4 điểm % so với quý trước). Giá trung bình căn hộ sơ cấp tăng 3,5% so với quý trước và tăng 7,0% so với cùng kỳ lên 1.461 USD/m2.

Không chỉ phân khúc căn hộ, ngay cả nguồn cung nhà xây sẵn tại Hà Nội cũng vượt trội so với TP.HCM. Cụ thể, trong quý I/2021, nguồn cung mới nhà xây sẵn tại TP.HCM giảm 51,0% so với cùng kỳ xuống chỉ 170 căn, kéo lượng giao dịch giảm 75,2% so với cùng kỳ.

Ngược lại, nguồn cung mới tại Hà Nội phục hồi ấn tượng, tăng 714,5% so với cùng kỳ đạt 393 căn. Lượng giao dịch trong quý tăng 106,0% so với cùng kỳ lên khoảng 300 căn. 

Do tình trạng thiếu hụt nguồn cung mới, giá sơ cấp tăng 4,0 - 7,0% so với cùng kỳ tại TP.HCM trong khi Hà Nội ghi nhận mức giá bán trung bình cao nhất trong 4 năm qua lên tới 5.628 USD/m2.

Theo nhận định của ông Nguyễn Thanh Tuấn, chuyên gia bất động sản: Trong 2 - 3 năm tới, TP.HCM vẫn tiếp tục khan hiếm nguồn cung. Một phần là do quỹ đất tại đây ngày càng khan hiếm, giá đất bị giới đầu nậu, cò đất đẩy lên rất cao. Một phần là do tốc độ phê duyệt dự án rất chậm.

“Chính vì vậy, xu hướng chuyển đổi dòng vốn từ TP.HCM sang các địa phương khác có nguồn cung dồi dào hơn, giá đất mềm hơn là điều khó có thể tránh khỏi”, ông Tuấn chia sẻ.

Xem thêm

Hạ tầng bứt tốc, khu Đông Hà Nội rút ngắn khoảng cách với trung tâm

Hạ tầng bứt tốc, khu Đông Hà Nội rút ngắn khoảng cách với trung tâm

(CLO) Khu vực phía Đông Hà Nội đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã và đang được triển khai thần tốc. Mạng lưới giao thông đồng bộ không chỉ mang đến lợi thế cho các đại đô thị như Ocean City mà còn khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Quy hoạch tạo hai thái cực ở Hà Nội: Nơi tăng giá chóng mặt, nơi gần như 'đóng băng'

Quy hoạch tạo hai thái cực ở Hà Nội: Nơi tăng giá chóng mặt, nơi gần như 'đóng băng'

(CLO) Việc Hà Nội đẩy mạnh mở rộng hạ tầng và chỉnh trang đô thị đang tạo ra sự phân hóa rõ nét trên thị trường bất động sản. Trong khi nhiều khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng ghi nhận giá nhà tăng mạnh, không ít nơi còn vướng quy hoạch lại rơi vào cảnh giao dịch trầm lắng.

Nhận diện tâm điểm an cư mới phía Nam Đà Nẵng

Nhận diện tâm điểm an cư mới phía Nam Đà Nẵng

2 làn sóng di cư từ trung tâm Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) đang đưa khu vực Hòa Xuân – Nam Đà Nẵng thành tâm điểm an cư mới, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đang ngày càng thêm hoàn thiện về hạ tầng kết nối, tiện tích sống và xuất hiện nhiều dự án căn hộ cao cấp.

Meey Group và tham vọng xây dựng hạ tầng số cho thị trường bất động sản Việt Nam

Meey Group và tham vọng xây dựng hạ tầng số cho thị trường bất động sản Việt Nam

Sau hơn ba thập kỷ hình thành, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn vận hành trên nền dữ liệu rời rạc, nơi giá trị tài sản phần lớn được xác lập bằng suy đoán. Khoảng trống cấu trúc này cần một lớp hạ tầng dữ liệu trung lập, đúng con đường mà những thị trường trưởng thành đã đi qua.

Bỏ quy định trích 10% nguồn thu đất từ năm 2026: Địa phương được chủ động bố trí kinh phí

Bỏ quy định trích 10% nguồn thu đất từ năm 2026: Địa phương được chủ động bố trí kinh phí

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện các nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Sau nhiều năm trầm lắng, bất động sản du lịch đang đón 'cú hích kép'

Sau nhiều năm trầm lắng, bất động sản du lịch đang đón 'cú hích kép'

(CLO) Sau giai đoạn tăng trưởng nóng rồi trầm lắng kéo dài bởi những vướng mắc pháp lý và khó khăn của thị trường, bất động sản du lịch đang xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực. Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch cùng việc hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh quy hoạch và đầu tư hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo "cú hích kép", mở ra chu kỳ phát triển mới cho phân khúc này.

Khi dữ liệu bất động sản thành hạ tầng thị trường

Khi dữ liệu bất động sản thành hạ tầng thị trường

Khi dữ liệu trở thành nền tảng vận hành của thị trường bất động sản, câu hỏi về quyền kiểm soát và trách nhiệm quản trị dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng. Sự phát triển nhanh của các nền tảng proptech tại Việt Nam đang đặt ra yêu cầu mới về minh bạch, giám sát và cơ chế quản trị đối với các hệ sinh thái dữ liệu quy mô lớn.

Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM hút vốn tỷ USD, bất động sản cao cấp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM hút vốn tỷ USD, bất động sản cao cấp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

(CLO) Việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM được dự báo sẽ tạo cú hích mạnh cho thị trường bất động sản, từ văn phòng hạng A, bán lẻ, khách sạn đến nhà ở cao cấp, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các dòng vốn đầu tư quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án nhà ở xã hội Bcons và trường học B.School Bcons City Life

Thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án nhà ở xã hội Bcons và trường học B.School Bcons City Life

(CLO) Ngày 19/6, dự án Nhà ở xã hội Bcons và Trường học B.School chính thức được khởi công trong khu đô thị phức hợp Bcons City Life có quy mô hơn 15 ha, tọa lạc tại mặt tiền đường Tố Hữu, phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: