Thiếu thuốc men lương thực trầm trọng, Triều Tiên “mon men” giao thương lại với Trung Quốc
(CLO) Cuộc sống của người dân Triều Tiên hiện càng khó khăn khi họ thiếu trầm trọng thuốc men và lương thực. Theo đó, Triều Tiên đã có động thái mở một phần biên giới với Trung Quốc và giảm bớt một số hạn chế thương mại với nước này trong thời gian ngắn.

Triều Tiên có thể đang chuẩn bị dỡ bỏ một phần các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt của mình để giao thương lại với Trung Quốc. (Nguồn: Reuter Photo)
Theo NK News, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nói với các quan chức rằng đất nước đang phải gồng mình chịu đựng vì thiếu lương thực, thuốc men trầm trọng và ông còn đề cập đến nạn đói chết người những năm 1990. Một tuần sau, một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho hay, Triều Tiên đang thiếu lương thực và thuốc men nghiêm trọng nhưng vẫn chưa rơi vào tình trạng đói hàng loạt.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Hãng thông tấn Nga TASS, Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matseogra cho biết tình hình nội tại của Triều Tiên là “khó khăn”, nhưng ông cũng trấn an công chúng rằng “điều chính yếu là chưa phải đối mặt với nạn đói”.
“Cảm ơn Chúa, tháng 3 gian khổ vừa qua vẫn chưa xảy ra nạn đói. Tôi nhớ những gì đã xảy ra ở đây vào nửa sau của những năm 1990, vì vậy tôi có thể so sánh chúng với tình hình hiện tại”, ông Matseogra nói trong khi đề cập đến nạn đói ở Bắc Triều Tiên đã giết chết ít nhất 220.000 người vào hơn hai thập kỷ trước.

Một nông dân Triều Tiên tại một trang trại hợp tác vào năm 2015. ( Nguồn: NK News Photo).
Trong cuộc phỏng vấn, ông Matsegora cũng đề cập đến sự gia tăng của giá lương thực tại Triều Tiên và sự sụt giảm thương mại trong thời kỳ Covid, vốn đã giảm mạnh từ năm 2020. Ông cũng tuyên bố rằng truyền thông nhà nước Triều Tiên đã không công bố với người dân về sự phân phối toàn cầu của vacine Covid-19, và chia sẻ rằng ông sợ nhiều người nước ngoài sẽ rời khỏi Triều Tiên sau khi làn sóng các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ người nước ngoài rời đi trong những tháng gần đây.
Ông Artyom Lukin, chuyên gia quan hệ quốc tế có trụ sở tại thành phố Vladivostok của Nga, cho biết: “Trong vài năm qua, Đại sứ Matsegora dường như đã trở thành một phóng viên tin tức từ Bình Nhưỡng. Về cơ bản, tôi theo dõi cuộc phỏng vấn của ông ấy và thấy nó như một lời thừa nhận rằng không có gì thực sự chắc chắn về việc nạn đói sẽ không xảy ra sớm tại Triều Tiên”.
Bên cạnh đó, theo ông Matsegora, các mặt hàng lương thực thiết yếu ở Triều Tiên tăng giá vừa phải, nhưng không bị thiếu hụt. Đại sứ cũng cho biết giá thực phẩm công nghiệp và thực phẩm không thiết yếu đã tăng đáng kể và hầu như không có mặt hàng nhập khẩu nào tại các cửa hàng chuyên về sản phẩm nông nghiệp.
Từ nguồn tin đáng tin cậy của đài truyền hình NHK, Triều Tiên đã có động thái mở một phần biên giới với Trung Quốc.
Theo đó, nguồn tin này đã phát hiện ra một đoàn tàu chở hàng ở đông bắc Trung Quốc gần biên giới với Triều Tiên, có hướng đi tới Triều Tiên. Hiện có suy đoán rằng Triều Tiên có thể giảm bớt một số hạn chế thương mại với Trung Quốc trong thời gian ngắn.
X
Trước đó, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc vào năm ngoái như một biện pháp chống đại dịch Covid-19 khi hạn chế nghiêm ngặt việc di chuyển của con người và hàng hóa giữa hai nước.
Những người chuyên giao thương Trung Quốc-Triều Tiên và các nhà ngoại giao ở Bắc Kinh cho biết có suy đoán rằng các chuyến tàu chở hàng hóa có thể được phép hoạt động giữa hai quốc gia, sớm nhất là vào cuối tháng này.
Nguồn tin của NHK xác nhận có một chuyến tàu chở hàng tại một nhà ga ở thành phố Đan Đông, đông bắc Trung Quốc, gần biên giới với Triều Tiên. Đáng nói, tên Triều Tiên của một nhà ga ở Bình Nhưỡng được viết trên đoàn tàu gồm hơn 10 toa này. Trước đây, các chuyến tàu mang cùng số hiệu đã đi và đến giữa hai nước.
NHK cũng tìm thấy một cơ sở mới được xây dựng gần văn phòng nhập cư Trung Quốc. Tòa nhà có tên tiếng Trung và được đặt tên là Khu khảo sát dịch tễ.
Ở Trung Quốc, các cơ sở có tên như vậy thường dùng để kiểm tra nhiệt độ và tình trạng sức khỏe của mọi người. Một phóng viên NHK nói rằng điều này cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị dỡ bỏ một phần các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt của mình.
Sơn Tùng