Thổ Nhĩ Kỳ bắt 22 nghi phạm trong vụ 'đánh bom khủng bố'
(CLO) Hôm thứ Hai (14/11), Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc các chiến binh người Kurd đã gây ra vụ nổ khiến 6 người thiệt mạng ở khu phố mua sắm chính của Istanbul, đồng thời cho biết cảnh sát đã bắt giữ 22 nghi phạm, bao gồm cả kẻ bị nghi trực tiếp gài bom.
Nghi phạm đánh bom là phụ nữ
Đài truyền hình nhà nước TRT của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho công bố đoạn băng cảnh sát áp giải một phụ nữ, nghi phạm chính, từ một căn hộ sau một cuộc đột kích trong đêm.

Hiện trường vụ đánh bom ở Đại lộ Istiklal, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết, Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) và Lực lượng dân quân người Kurd ở Syria (YPG), mà Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng là một nhánh của PKK, phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào Đại lộ Istiklal nhộn nhịp hôm Chủ nhật (13/11).
Người phụ nữ, với mái tóc xoăn và mặc một chiếc áo liền quần màu tím đã được đưa vào trụ sở cảnh sát trong đoạn video của TRT. Cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ để khám xét căn hộ và tìm thấy vàng, tiền và đạn dược trong vụ đột kích.
Sáu công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau vụ nổ trên Đại lộ Istiklal, một địa điểm nổi tiếng dành cho những người mua sắm và khách du lịch. Khu vực thuộc quận Beyoglu của thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ này thường đông đúc vào cuối tuần.
Các bản tin truyền hình trước đó cho thấy những hình ảnh của một người, có vẻ là một phụ nữ, để lại một gói hàng bên dưới bồn hoa giữa đường phố. Cuộc tấn công làm dấy lên lo ngại rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều sự cố hơn trước cuộc bầu cử dự kiến sẽ căng thẳng vào tháng 6 năm 2023.
Một làn sóng đánh bom và các cuộc tấn công khác từng nổ ra khi lệnh ngừng bắn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và PKK bị phá vỡ vào giữa năm 2015, trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 năm đó. Vụ tấn công lớn cuối cùng là một vụ xả súng tại một câu lạc bộ đêm ở Istanbul vào đêm giao thừa năm 2017.
Trong số những người bị thương hôm Chủ nhật, 2 trong số 5 người được điều trị đặc biệt đang trong tình trạng nguy kịch, theo Văn phòng Thống đốc Istanbul. Họ nằm trong số 31 người bị thương vẫn đang nằm viện, trong khi 50 người đã được xuất viện.
YPG và PKK có liên quan gì với Mỹ?
Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện 3 cuộc tấn công vào miền Bắc Syria để chống lại Đảng Công nhân Kurdistan (PKK), bao gồm cả vào năm 2019. Đầu năm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết một cuộc hành quân khác sắp diễn ra.

Trong khi thừa nhận Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) là khủng bố, thì Mỳ lại ủng hộ Lực lượng dân quân người Kurd ở Syria (YPG).
PKK đã dẫn đầu một cuộc nổi dậy chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1984 và hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Nhóm này được xác định là một tổ chức khủng bố bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và Mỹ.
Một chi nhánh của PKK từng tuyên bố nhận trách nhiệm trong các vụ đánh bom kép bên ngoài một sân vận động bóng đá ở Istanbul vào tháng 12 năm 2016, khiến 38 người thiệt mạng và 155 người bị thương.
Tuy nhiên, Mỹ lại công khai hỗ trợ Lực lượng dân quân YPG (tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là một nhánh của PKK) trong cuộc xung đột ở Syria, qua đó gây xích mích với Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn quy kết rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho YPG có liên quan đến vụ đánh bom hôm Chủ nhật vừa rồi.
Hoàng Anh (theo Reuters)