Thổ Nhĩ Kỳ “đóng băng” xuất khẩu hàng hóa sang Israel
(CLO) Bloomberg đưa tin hôm 3/6 hoạt động xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Israel đã dừng lại vào tháng 5 cho đến khi quốc gia này đồng ý cho dòng viện trợ nhân đạo vào dải Gaza.
Theo cơ quan này, trích dẫn dữ liệu sơ bộ từ hiệp hội các nhà xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyến hàng đến Israel đã giảm mạnh 99% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, xuống còn 4,4 triệu USD.
Dữ liệu cho thấy xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Israel trong 5 tháng đầu năm 2024 đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Kinh tế Israel, tổng khối lượng thương mại năm 2023 là 6,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 76% tổng số tiền này.

Ảnh minh họa: RT.
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia chỉ trích Israel gay gắt nhất kể từ khi cuộc xung đột hiện tại với Hamas nổ ra vào tháng 10.
Tháng trước, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng các mối quan hệ thương mại sẽ bị tạm dừng cho đến khi Israel cho phép “dòng viện trợ nhân đạo đầy đủ và không bị gián đoạn” tới Gaza.
Quốc gia này đình chỉ xuất khẩu 54 loại sản phẩm sang Israel, bao gồm vật liệu xây dựng, máy móc và các sản phẩm hóa học khác nhau. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã ngừng gửi cho Israel bất kỳ hàng hóa nào có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.
Theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, Israel là đối tác xuất khẩu lớn thứ 13 của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Ankara sang nhà nước Do Thái bao gồm thép, vật liệu xây dựng, thiết bị cơ khí, dầu và nông sản.
Khánh Vy (Theo RT)