Thổi giá máy xét nghiệm COVID-19: Báo động việc “chỉ định thầu”!

(CLO) Việc hàng loạt vụ mua sắm máy xét nghiệm COVID-19 bị thổi giá là hồi chuông báo động về hình thức “chỉ định thầu” và đã đến lúc cần giám sát chặt chẽ hình thức này cũng như có biện pháp xử lý cương quyết, nghiêm minh việc trục lợi ngân sách nhà nước để tư lợi.
Sự việc thổi giá máy xét nghiệm COVID-19 tại CDC Hà Nội nhằm trục lợi ngân sách nhà nước đã khiến dư luận vô bức xúc.

Sự việc thổi giá máy xét nghiệm COVID-19 tại CDC Hà Nội nhằm trục lợi ngân sách nhà nước đã khiến dư luận vô bức xúc.

1. Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội) thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan.

Theo báo Đấu thầu, trong 4 doanh nghiệp có liên quan đến vụ án thì có 2 doanh nghiệp (nhà thầu) được chỉ định thầu các gói thầu liên quan đến phòng, chống COVID-19 tại CDC Hà Nội.

Cụ thể, trong số 37 gói thầu về phòng, chống COVID-19 được CDC Hà Nội công bố kết quả chỉ định thầu, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam được chỉ định thực hiện Gói thầu số 15 Mua trang thiết bị cho phòng xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Đợt 1), với giá chỉ định thầu trùng khớp với giá gói thầu 9.540 triệu đồng.

Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech được chỉ định thực hiện 3 gói thầu nguyên giá (tỷ lệ tiết kiệm 0%). Đó là: Gói thầu số 22 mua hóa chất, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho các trường hợp được cách ly tập trung trước khi bàn giao về cách ly tại địa phương (giá chỉ định thầu 1.236 triệu đồng); Gói thầu số 26 mua môi trường vận chuyển vi rút hô hấp và que lấy mẫu dịch tỵ hầu phục vụ công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 (giá chỉ định 1.020 triệu đồng); Gói thầu số 30 mua môi trường vận chuyển vi rút hô hấp phục vụ xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 (giá chỉ định là 400 triệu đồng).

Đối với gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước, hiện CDC Hà Nội vẫn chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chiều ngày 23/4/2020, C03 - Bộ Công an bước đầu cho biết: Đơn vị này đã xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phục vụ cho phòng, chống dịch COVID -19 khi nhập về Việt Nam có giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Mặc dù vậy, CDC Hà Nội đã mua vào lại thiết bị này với giá lên tới 7 tỷ đồng, tức chênh lệch 4,7 tỷ đồng.

Việc nâng giá hệ thống máy xét nghiệm tự động được thực hiện khi các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau. Sau đó, Công ty Cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành căn cứ vào đó để đề xuất mức giá và CDC Hà Nội mua vào.

Hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phục vụ cho phòng, chống dịch COVID -19 được CDC Hà Nội mua sắm qua hình thức “chỉ định thầu”.

Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc CDC Hà Nội cùng 6 đồng phạm do nâng giá máy xét nghiệm COVID-19 để trục lợi.

Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc CDC Hà Nội cùng 6 đồng phạm do nâng giá máy xét nghiệm COVID-19 để trục lợi.

2. Không chỉ tại Hà Nội, nhiều tỉnh thành cũng thực hiện việc mua sắm hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 qua hình thức "chỉ định thầu" như tại Quảng Ninh, Quảng Nam hay Thái Bình.

Tại Quảng Ninh, theo thông tin ban đầu, ngày 1/3/2020, Sở Y tế Quảng Ninh và liên danh nhà thầu (Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu y tế Việt và Công ty CP thiết bị y tế Ánh Sao) đã ký hợp đồng là 8,4 tỉ đồng để mua hệ thống xét nghiệm Qiagen. Mức giá này dựa trên kết quả thẩm định của Công ty CP Thẩm định giá Quảng Ninh và Sở Tài chính Quảng Ninh.

Đến ngày 15/3, C03 - Bộ Công an đã làm việc với Quảng Ninh về việc mua hệ thống xét nghiệm. Ngày 23/3, Sở Y tế đã ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu, giá giảm còn 7 tỉ (giảm 1,4 tỉ). Ngày 19/3, Sở Y tế đã chuyển tạm ứng 4,2 tỉ đồng, nhưng ngày 21/4 nhà thầu đã hoàn trả số tạm ứng này cho Sở Y tế.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh cho biết giá hệ thống này hiện chỉ còn 5,2 tỉ, tức đã được giảm tiếp thêm 1,8 tỉ so với phụ lục ngày 23/3.

Tỉnh Thái Bình mới đây đã đàm phán lại và được giảm giá từ trên 6 tỉ còn 5,8 tỉ đồng, chưa tính các quyền lợi bảo hành cùng vật tư y tế kèm theo sau khi họ đã mua hệ thống thiết bị xét nghiệm Realtime PCR. Tức là mua xong máy, đã lắp đặt và sử dụng sau đó mới tiến hành đàm phán giá.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho biết, tỉnh này đã mua hệ thống thiết bị xét nghiệm Realtime PCR hoàn chỉnh, lắp đặt hôm 31/3 và đưa vào sử dụng chính thức từ 1/4, mua qua hình thức chỉ định thầu.

Đối với tỉnh Quảng Nam, ngày 1/4, CDC Quảng Nam đã đưa vào vận hành hệ thống máy xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2. Việc mua sắm này theo hình thức chỉ định thầu với giá 7,2 tỷ đồng.

Một chiếc máy xét nghiệm COVID-19 được các doanh nhân mua tặng chỉ có giá hơn 2 tỷ đồng nhưng tại các tỉnh giá trị đã được đẩy lên gấp nhiều lần qua hình thức mua sắm là chỉ định thầu.

Một chiếc máy xét nghiệm COVID-19 được các doanh nhân mua tặng chỉ có giá hơn 2 tỷ đồng nhưng tại các tỉnh giá trị đã được đẩy lên gấp nhiều lần qua hình thức mua sắm là chỉ định thầu.

3. Qua việc mua sắm máy xét nghiệm COVID-19 tại các tỉnh thành trên có thể thấy giá của một chiếc máy xét nghiệm đều rơi vào khoảng từ 6 đến 7 tỷ đồng. Nhưng trái ngược với việc mua sắm của những đơn vị Nhà nước; mới đây, ông Nguyễn Quốc Cường (tên thường gọi là Cường Đô La) đã tặng ngành y tế Gia Lai hệ thống Realtime PCR xét nghiệm COVID-19 loại tương tự với hệ thống mà CDC Hà Nội đã mua nhưng chỉ với giá 2 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 10/4, Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường làm giám đốc phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch C.Travel Gia Lai đã tặng cho ngành y tế Gia Lai hệ thống Realtime PCR xét nghiệm COVID-19 có xuất xứ từ Singapore. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Gia Lai dùng máy để xét nghiệm ngay khi được Bộ Y Tế cho phép, thay vì phải gửi mẫu bệnh phẩm đến Đắk Lắk hay TP.HCM.

Một doanh nhân khác là ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Dabaco Việt Nam ngày 1/4 cũng đã trao tặng Hệ thống máy xét nghiệm chuẩn đoán COVID-19 trị giá 2 tỷ 560 triệu đồng và 1000 bộ kit test phát hiện COVID-19 trị giá 800 triệu đồng, cho Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh Bắc Ninh.

Những chiếc máy xét nghiệm COVID-19 có giá trị chỉ hơn 2 tỷ đồng được các doanh nhân mua tặng các Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bắc Ninh được xác định không khác gì loại máy được CDC Hà Nội mua với giá “trên trời”. Dư luận đặt ra câu hỏi liệu rằng việc lợi dụng chỉ định thầu đã dẫn đến các đối tượng, doanh nghiệp trục lợi ngân sách nhà nước, hình thành lợi ích nhóm?

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà cho rằng, việc lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay để trục lợi cho cá nhân là không thể chấp nhận được, phải xử lý cương quyết, nghiêm minh.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà cho rằng, việc lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay để trục lợi cho cá nhân là không thể chấp nhận được, phải xử lý cương quyết, nghiêm minh.

4. Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu 2013: “Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Như vậy, có thể thấy, đấu thầu là quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình. Trong đó, bên mua sẽ tổ chức đấu thầu để bên bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của bên mua là có được các hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của mình về kĩ thuật, chất lượng và chi phí thấp nhất. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền cung cấp mua hàng hóa, dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể.

Như vậy, bản chất của đấu thầu đã được xã hội thừa nhận như một sự cạnh tranh lành mạnh để được thực hiện một việc nào đó, một yêu cầu nào đó.

Tuy nhiên, trong Luật Đấu thầu cũng quy định về việc “chỉ định thầu”. Cụ thể, Điều 22 Luật đấu thầu quy định: Có thể chỉ định thầu trong một số trường hợp cấp bách như thiên tai, dịch bệnh...việc áp dụng mức giá như thế nào khi chỉ định thầu thì lại tùy cơ quan, tổ chức yêu cầu. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu, có thể lỗ hổng ở việc “chỉ định thầu” đã khiến các đối tượng lợi dụng trục lợi. 

"Mua sắm tốt nhất thông qua đấu thầu, việc chỉ định thầu tức đã triệt tiêu sự cạnh tranh và qua đó có nguy cơ có thể dẫn đến mức giá không hợp lý" – một chuyên gia cho biết.

Đối với sai phạm tại CDC Hà Nội, có thể thấy, hình thức chỉ định thầu đã tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm do không có sự cạnh tranh, chỉ một người mua và một người bán, thủ tục đơn giản. Với cơ chế chỉ định thầu, nếu các bên không thực hiện đúng tinh thần trách nhiệm và đạo đức thì rất dễ xảy tiêu cực.

Trả lời báo chí về vụ việc Bộ Công an bắt giữ Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng 6 đồng phạm do nâng giá máy xét nghiệm COVID-19 để trục lợi, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hoà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết: Đối với những cán bộ này, phải xử lý ở mức phạt cao nhất trong khung hình phạt cho tội danh đó để trừng trị thích đáng, không dung thứ bất cứ một ai, dù người đó là người thế nào. Chỉ có như vậy người dân mới có thể thoả mãn, mới có thể yên tâm được. 

Ông Hòa cho rằng: Rút kinh nghiệm ở Hà Nội, các tỉnh thành cũng cần rà soát lại công tác mua sắm thiết bị y tế của địa phương mình đã thực hiện đúng quy định hay chưa, giá cả thế nào, chênh lệch giá ra sao.

“Chúng ta không "vơ đũa cả nắm" cho rằng các nơi khác đều có tình trạng như vậy nhưng cần phải cảnh giác, phải xem xét cẩn thận, không để xảy ra thất thoát, hư hao ngân sách nhà nước để trục lợi cho cá nhân. Các địa phương cần rà soát, nếu đúng thì phát huy để làm tốt hơn, nếu chưa đúng có dấu hiệu bất thường thì phải thanh tra, điều tra làm rõ để trả lời công luận”, ĐBQH Phạm Văn Hoà nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thẩm định lại và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế, hóa chất vật tư tiêu hao; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Việt Nam và Chile phát huy vai trò cửa ngõ kết nối Đông Nam Á và Mỹ Latin

Việt Nam và Chile phát huy vai trò cửa ngõ kết nối Đông Nam Á và Mỹ Latin

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nhu cầu kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, phối hợp tại các diễn đàn và cơ chế đa phương và liên khu vực nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của Việt Nam và Chile làm cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Quyết sách phải đi vào cuộc sống, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi

Quyết sách phải đi vào cuộc sống, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết; tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động thu phí điện tử không dừng

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động thu phí điện tử không dừng

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh vi phạm (nếu có) trong hoạt động thu phí điện tử và các ứng dụng trên nền tảng ứng dụng thu phí điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng Hợp đồng thu phí (BOO), không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân

(CLO) Chiều 24/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), cùng phu nhân là Giáo sư Lê Kim Ngọc.

Phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore

Phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam – Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, ngày 24/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore Desmond Lee.

Giảm 30% thuế, tiếp sức hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ

Giảm 30% thuế, tiếp sức hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ

(CLO) Chiều 24/8, với 480/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua.

Lạng Sơn đồng loạt triển khai Cuộc thi trực tuyến "Công dân số Xứ Lạng năm 2026"

Lạng Sơn đồng loạt triển khai Cuộc thi trực tuyến "Công dân số Xứ Lạng năm 2026"

​(CLO) Nhằm phổ cập kiến thức và nâng cao kỹ năng số cơ bản cho người dân, từ ngày 1/9 đến 27/9/2026, tỉnh Lạng Sơn chính thức tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Công dân số Xứ Lạng năm 2026". Đây là một trong những nỗ lực thiết thực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện quy định tư pháp, đề cao chất lượng và thời hạn giải quyết án

Hoàn thiện quy định tư pháp, đề cao chất lượng và thời hạn giải quyết án

(CLO) Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua đã điều chỉnh một số chỉ tiêu trong công tác tư pháp theo hướng sát thực tiễn hơn, tập trung bảo đảm giải quyết, xét xử đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật; nâng cao chất lượng xử lý án và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở đường cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở đường cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(CLO) Ngày 24/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đẩy mạnh phân quyền, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát, giải quyết dứt điểm tình trạng 'ngâm' sổ hồng chung cư

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát, giải quyết dứt điểm tình trạng 'ngâm' sổ hồng chung cư

(CLO) Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo khẩn trương tổng rà soát và giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) tại các dự án chung cư trên địa bàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp sổ và bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Dự thảo quy định sử dụng Quốc ca: Không để AI xuyên tạc, giả mạo bản chính thức

Dự thảo quy định sử dụng Quốc ca: Không để AI xuyên tạc, giả mạo bản chính thức

(CLO) Dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề xuất ngăn ngừa việc sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để xuyên tạc, làm biến dạng, giả mạo bản chính thức hoặc gây nhầm lẫn; đồng thời quy định trách nhiệm phối hợp xử lý nội dung vi phạm và bảo đảm việc phổ biến, sử dụng Quốc ca hợp pháp không bị cản trở.

Luật Xuất bản sửa đổi: Quản lý bằng dữ liệu, thích ứng với thời đại AI

Luật Xuất bản sửa đổi: Quản lý bằng dữ liệu, thích ứng với thời đại AI

(CLO) Với 472/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Luật mới chuyển mạnh phương thức quản lý từ tiền kiểm sang tiêu chuẩn, điều kiện và hậu kiểm dựa trên dữ liệu số, đồng thời đặt ra hành lang pháp lý cho sách điện tử, sách nói, sản phẩm có sử dụng AI và hoạt động xuất bản trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: