(CLO) Nắm bắt tâm lý mua nhà, mua đất dịp cuối năm, nhiều môi giới, “cò” đất đã tung hàng loạt chiêu trò để dụ dỗ người mua. Nếu không cảnh giác, khách hàng rất dễ sập bẫy, gây ra nhiều thiệt hại.
(CLO) Một số chuyên gia cho rằng, trong 2 năm qua, hoạt động đầu cơ, thổi giá của giới “cò” đất đã và đang tạo ra “bong bóng” bất động sản ở một số địa phương.
(CLO) Như một hệ quả tất yếu của sự phát triển hạ tầng xã hội và kết nối giao thông, những khu đô thị vệ tinh Tây Nam Hà Nội, trong đó có Hoài Đức đang ngày càng trở thành một thị trường lý tưởng cho nhà đầu tư BĐS.
(CLO) Bị tố nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế, Chủ đầu tư khu đô thị Kim Chung – Di Trạch cho rằng, văn bản hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế của huyện Hoài Đức bị “cố tình hiểu sai” và công ty đang làm việc với cơ quan thuế cũng như các phương tiện thông tin đại chúng để có thông tin đính chính.
(CLO) Việc hàng loạt vụ mua sắm máy xét nghiệm COVID-19 bị thổi giá là hồi chuông báo động về hình thức “chỉ định thầu” và đã đến lúc cần giám sát chặt chẽ hình thức này cũng như có biện pháp xử lý cương quyết, nghiêm minh việc trục lợi ngân sách nhà nước để tư lợi.
(CLO) Đó là phát biểu mang tính chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh với huyện Vân Đồn sáng ngày 14/3 về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.
(CLO) Sự thông đồng giữa doanh nghiệp và những người có quyền quyết định giá đất. Sự thông đồng nhằm mục đích trục lợi. Lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân từ đất đai rất nhiều. Điều này cũng phần nào lý giải hiện tượng tại sao quan chức một số tỉnh giàu lên nhanh như thế.
(CLO) Trong công bố báo cáo tiêu điểm của thị trường bất động sản Hà Nội trong quý I.2018 vừa được Cty nghiên cứu thị trường bất động sản CBRE đưa ra cho thấy, thị trường nhà ở gắn liền với đất của Hà Nội sụt giảm mạnh. Quý I nguồn cung mở bán mới ghi nhận với 450 căn, đến từ 3 dự án.