Thời tiết Hà Nội giảm đột ngột 12 độ C vào đêm nay

Thứ hai, 14/12/2020 20:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh khiến nền nhiệt độ ở khu vực các tỉnh miền núi giảm xuống còn 8 đến 11 độ C. Tại khu vực Hà Nội, nền nhiệt tối nay (14/12) sẽ giảm 12 độ C so với thời điểm ban ngày.

Chiều 14/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Đồng bằng Bắc Bộ. Tại khu vực Hà Nội, trời trở gió, nhiệt độ bắt đầu giảm nhanh sau 16 giờ.

Vào lúc 13 giờ chiều nay, khu vực Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong ngày là 28 độ C. Đến 21 giờ, nhiệt độ ở thủ đô được dự báo chỉ còn 16 độ C, giảm 12 độ C so với ban ngày.

Hà Nội giảm đột ngột 12 độ C vào đêm nay. Ảnh: TL

Hà Nội giảm đột ngột 12 độ C vào đêm nay. Ảnh: TL

Nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa khiến người dân cảm thấy rét buốt khi đi trên đường. Mức nhiệt cảm nhận ở ngoài trời có thể xuống thấp đến 14 độ C.

Đến ngày 15/12, nhiệt độ tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ dao động 12-15 độ C, rét đậm kéo dài cả ngày. Trạng thái này có thể duy trì đến ngày 18/12.

Trước đó, không khí lạnh đã chi phối khu vực miền núi Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều nơi giảm sâu. Kết quả quan trắc lúc 13 giờ cho thấy Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận nhiệt độ 8,8 độ C, thấp nhất miền Bắc.

Ngoài ra, Trùng Khánh (Cao Bằng) có nhiệt độ 11 độ C, Cô Tô (Quảng Ninh) 17,3 độ C, giảm 8-10 độ C so với trước đó.

Đêm nay, các khu vực trên tiếp tục giảm nhiệt. Sau đó, không khí lạnh tác động đến những nơi khác ở Đông Bắc Bộ, rồi mở rộng vùng ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Nguồn không khí lạnh bắt đầu đi sâu vào đất liền nước ta và gây giảm nhiệt cho Đông Bắc Bộ. Ảnh: 2sao.vn

Nguồn không khí lạnh bắt đầu đi sâu vào đất liền nước ta và gây giảm nhiệt cho Đông Bắc Bộ. Ảnh: 2sao.vn

Ngày 15/12, Đồng bằng Bắc Bộ chìm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh. Nhiều nơi có mưa, một số nơi xuất hiện mưa rào, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C.

Vùng núi phía bắc được dự báo rét hại sâu 8-11 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối ở các khu vực núi cao khi nhiệt độ xuống thấp dưới 5 độ C. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Theo dự báo xa, từ nay đến nửa đầu tháng 1, miền Bắc có thể hứng chịu ảnh hưởng của 4-6 đợt không khí lạnh. Thời kỳ này, nhiều đợt không khí lạnh cường độ mạnh, đồng thời có sự xuất hiện của nhiều đợt lạnh tăng cường nên thời gian rét sẽ kéo dài.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến đất liền có gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trên vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

PV

Tin khác

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đời sống
Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống