Thông điệp cuối cùng của Thủ tướng mãn nhiệm Merkel trong lễ chia tay

Thứ sáu, 03/12/2021 16:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (2/12), trong một cuộc biểu dương quân sự theo nghi thức đánh dấu sự kết thúc 16 năm làm thủ tướng, bà Angela Merkel đã để lại cho người Đức một thông điệp cuối cùng: “Hãy tin tưởng lẫn nhau”.

Vài ngày trước khi chính thức trao quyền cho người kế nhiệm Olaf Scholz, bà Merkel đã nhận được sự vinh danh quân sự cao quý nhất của nước Đức, với màn diễu hành truyền thống của những người lính cầm đuốc và một ban nhạc diễu hành trong buổi lễ chia tay. Bà sẽ chính thức rời văn phòng của mình vào tuần tới.

thong diep cuoi cung cua thu tuong man nhiem merkel trong le chia tay hinh 1

Thủ tướng Angela Merkel chính thức rời nhiệm sở vào tuần sau, kết thúc 16 năm nắm quyền - Ảnh: Getty

Trong bài phát biểu ngắn gọn, chỉ vài giờ sau khi bà chủ trì cuộc họp khẩn cấp cuối cùng về đại dịch và tuyên bố những hạn chế đối với người từ chối tiêm chủng, bà Merkel cảnh báo rằng lòng tin là một trong những thành phần quan trọng nhất của nền dân chủ.

“Hai năm của đại dịch đã cho thấy niềm tin vào chính trị, khoa học và xã hội quan trọng như thế nào - nhưng nó cũng có thể mong manh như thế nào”, bà nói trong buổi lễ với không quá nhiều người tham dự, đều đeo khẩu trang và thực hiện quy định giãn cách.

Bà nói thêm rằng “dân chủ phụ thuộc vào sự đoàn kết và lòng tin, bao gồm cả sự tin tưởng vào sự thật”.

“Bất cứ nơi nào sự hiểu biết khoa học bị phủ nhận, các thuyết âm mưu và lòng thù hận được lan truyền, chúng ta phải chống lại. Nền dân chủ của chúng ta cũng không có chỗ ở những nơi mà thù hận và bạo lực được sử dụng như phương tiện hợp pháp để phục vụ cho một số lợi ích nhất định. Khi đó, lòng khoan dung của chúng ta phải tìm ra sự giới hạn”, bà nhấn mạnh.

Lễ chia tay của bà Merkel diễn ra trong không gian trước tòa nhà Bendlerblock, nơi từng là trụ sở của một nhóm sĩ quan kháng chiến đã lên kế hoạch chống lại trùm phát xít Adolf Hitler vào năm 1944 và đã bị xử tử.

Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên truyền hình và do Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì, kéo dài khoảng một giờ, với các vũ đạo và nghi lễ quân sự phong phú. Nghi lễ này được biết đến với cái tên Grosser Zapfenstreich, có từ thế kỷ 16 và là vinh dự cao quý nhất mà quân đội có thể ban tặng cho một người dân. Nó đã được thực hiện như là lời tạm biệt chính thức đối với một thủ tướng rời nhiệm sở kể từ khi thống nhất nước Đức đến nay.

Điểm nổi bật là ban nhạc diễu binh biểu diễn ba bài hát do thủ tướng chọn. Những người tiền nhiệm của bà Merkel, Helmut Kohl và Gerhard Schroeder, từng yêu cầu các bản nhạc của Beethoven và Frank Sinatra. Song lựa chọn của bà Merkel lại bình dân và giàu thông điệp, mà vẫn khiến nhiều người phải tò mò. Hai trong số đó là bài thánh ca Cơ đốc giáo và một bài hát của nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Đức Hildegard Knef.

Bài hát thứ ba của bà Merkel là “Du hast den Farbfilm vergessen”, tạm dịch là “Bạn đã quên mất bản sắc”, một bài hát nổi tiếng ở Đông Đức hồi những năm 1970 của Nina Hagen, người sau đó đã di cư sang phương Tây và trở thành thần tượng nhạc rock những năm 1980.

Trước đây, bà Merkel hiếm khi nói về nền tảng Đông Đức của mình. Nhưng dấu ấn đó xuất hiện nhiều hơn vào hôm qua, với bài hát kể về câu chuyện của một cặp đôi đi nghỉ trên một hòn đảo ở biển Baltic nói trên.

“Bài hát là một điểm nhấn trong tuổi trẻ của tôi. Bài hát đến từ CHDC Đức, và nó cũng được sáng tác ở một khu vực bầu cử của tôi trước đây. Vì vậy tất cả đều có sự ăn khớp với nhau”, bà Merkel chia sẻ.

So với những người tiền nhiệm, bà Merkel mời tương đối ít khách do đại dịch. Ông Scholz có mặt trong đám đông, cũng như nhiều bộ trưởng trong số 52 bộ trưởng đã phục vụ trong chính phủ của bà qua 4 nhiệm kỳ.

Đôi khi, có một chút cảm xúc trên khuôn mặt thường ngày của vị thủ tướng nghiêm khắc trong buổi lễ chia tay này. Bà Merkel nói: “Khi tôi đứng trước các bạn ngày hôm nay, tôi cảm thấy trên tất cả là sự biết ơn và lòng khiêm tốn”.

“16 năm làm thủ tướng là khoảng thời gian đầy biến cố và thường đầy thử thách. Các bạn đã thử thách tôi về mặt chính trị và cá nhân, song các bạn đồng thời cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tôi”, bà Merkel bày tỏ. 

Ngay khi kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Merkel đã chuyển sang người kế nhiệm, ông Scholz, một đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội, người đã giữ chức bộ trưởng tài chính của bà trong 4 năm qua.

Bà Merkel nói: “Giờ đây, chính phủ tiếp theo của Đức phải tìm ra câu trả lời cho những thách thức ở phía trước và định hình tương lai. Vì điều đó, tôi cầu chúc cho ông, Olaf Scholz thân yêu và chính phủ mà ông sẽ lãnh đạo, tất cả những gì tốt đẹp nhất, một bàn tay may mắn và nhiều thành công”.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h