Nghề báo

Thông tấn xã Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Phan Anh 14/09/2025 14:18

(CLO) Sáng 14/9, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945 - 15/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của cơ quan thông tấn quốc gia trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Buổi lễ vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lẵng hoa và thư chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tới dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TTXVN; đại diện thân nhân các nhà báo liệt sĩ của TTXVN cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên TTXVN qua các thời kỳ; đại diện nhiều hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế tại Việt Nam.

img_2067.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tám thập kỷ giữ mạch thông tin quốc gia, kiến tạo hệ sinh thái truyền thông hiện đại

Trong diễn văn lễ kỷ niệm, nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã ôn lại chặng đường tám mươi năm hình thành, phát triển và trưởng thành của TTXVN.

Bà nhấn mạnh, ngày 15/9/1945 – chỉ 13 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời – từ Đài phát sóng Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã đã phát đi toàn thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp. Sự kiện lịch sử ấy không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của cơ quan thông tấn quốc gia mà còn đặt nền móng cho dòng thông tin cách mạng chính thống, phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trong những năm tháng chiến tranh, không một mặt trận nào thiếu vắng phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Giải phóng. Gần 260 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của TTXVN đã hy sinh trên các chiến trường từ Việt Bắc tới Cà Mau và trong các nhiệm vụ quốc tế, chiếm hơn một phần tư tổng số cán bộ, nhân viên toàn cơ quan thời chiến. Đây cũng là lực lượng đóng góp hơn một nửa số nhà báo liệt sĩ của cả nước, khẳng định vị trí đặc biệt của TTXVN trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

img_2071.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện Nghi lễ chào cờ. (Ảnh: TTXVN)

Sau chiến tranh, bước vào thời kỳ đổi mới và phát triển, TTXVN tiếp tục đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước. Thông tin của TTXVN phản ánh sinh động các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại; góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Với những đóng góp bền bỉ, TTXVN đã được trao tặng ba danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2001), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2005) và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Thông tấn xã Giải phóng (2020).

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, TTXVN đã chủ động hình thành hệ sinh thái số toàn diện. Cơ quan đã triển khai nhiều nền tảng công nghệ truyền thông hiện đại, tích hợp trí tuệ nhân tạo, tự động hóa quy trình sản xuất và phân phối thông tin.

Các tòa soạn trực thuộc đều được xếp hạng cao trong chỉ số trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin chính trị, thời sự, TTXVN còn trực tiếp thực hiện công tác thông tin phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số.

img_2070.jpeg
Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025). (Ảnh: TTXVN)

Trong nhiều năm qua, cơ quan đã sản xuất và phát hành nội dung bằng hình ảnh và chữ viết của 12 dân tộc ít người, đưa thông tin đến các vùng sâu, vùng xa, kịp thời truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Với vai trò là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, TTXVN đang duy trì quan hệ hợp tác với hơn 40 cơ quan thông tấn, báo chí trên thế giới, là thành viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA).

Các sản phẩm thông tin đối ngoại bằng nhiều ngôn ngữ được TTXVN đăng tải rộng rãi trên các nền tảng quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè thế giới, đồng thời tiếp nhận và lan tỏa những giá trị văn minh, tiến bộ của nhân loại đến công chúng trong nước.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh, trong thời gian tới, TTXVN tiếp tục kiên định sứ mệnh là cơ quan thông tấn quốc gia, trung tâm tin cậy cung cấp thông tin chính thống, đa chiều và kịp thời nhất. Cơ quan sẽ tập trung nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển đa dạng các sản phẩm báo chí phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại và thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng. Song song đó, TTXVN sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần sáng tạo, đổi mới.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống tổ chức chặt chẽ, hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả sẽ được đặt lên hàng đầu, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của cơ quan trong kỷ nguyên số. TTXVN cũng cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách chính xác, khách quan, phản ánh kịp thời, trung thực đời sống xã hội, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Khẳng định vai trò cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò của TTXVN - một trong những cơ quan báo chí có bề dày lịch sử và đóng góp to lớn, liên tục trên cả hai mặt trận: tư tưởng - văn hóa và thông tin - đối ngoại.

Theo Tổng Bí thư, trong mọi giai đoạn lịch sử, dù là thời kỳ chiến tranh gian khổ hay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, đội ngũ những người làm báo của TTXVN luôn thể hiện tinh thần cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, sự dấn thân, tận tụy và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung của dân tộc.

img_2069.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025). (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh mới với những yêu cầu ngày càng cao của công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, TTXVN cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững tôn chỉ, bản sắc và chức năng là cơ quan thông tin chiến lược, trung tâm tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Theo đó, TTXVN cần không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương thức truyền tải, ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn nhằm tối ưu hóa hiệu quả thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực báo chí – truyền thông.

Tổng Bí thư yêu cầu TTXVN tăng cường khả năng phân tích, dự báo tình hình trong nước và quốc tế, chủ động cung cấp thông tin chiến lược phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách. Đồng thời, phải tiếp tục khẳng định vai trò là dòng chủ lưu thông tin tích cực trong hệ sinh thái truyền thông quốc gia; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

img_2068.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số, coi đây là tư liệu sản xuất mới cần được khai thác và đầu tư xứng đáng. Người làm báo TTXVN không chỉ cần giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải liên tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng công nghệ truyền thông toàn cầu để luôn giữ vững vai trò tiên phong trong thông tin chính thống, chính xác, kịp thời và nhân văn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trân trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho TTXVN, ghi nhận công lao to lớn và những thành tích đặc biệt xuất sắc mà cơ quan đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại địa chỉ: https://daihoidang.vn.

Trang thông tin được thiết kế hiện đại, hoạt động với 6 phiên bản ngôn ngữ gồm Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung và Tây Ban Nha; nội dung thể hiện dưới 5 hình thức gồm văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu, hướng tới mục tiêu tuyên truyền toàn diện, đa phương tiện và đa ngôn ngữ về các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội XIV sắp tới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thông tấn xã Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO