Thông tin sai lệch về COVID-19 lan truyền qua 25 ngôn ngữ, gây hậu quả nghiêm trọng

Thứ ba, 11/08/2020 18:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tin đồn, kỳ thị và thuyết âm mưu của COVID-19 đã được lan truyền qua 25 ngôn ngữ khác nhau trên ít nhất 87 quốc gia - bao gồm cả Hoa Kỳ - và sự lan truyền thông tin sai lệch này dẫn đến tử vong và bị thương, theo một nghiên cứu mới đây.

Nghiên cứu cho thấy thông tin sai lệch về Covid-19 lan truyền qua 25 ngôn ngữ, ở 87 quốc gia gây thiệt hại nghiêm trọng - Ảnh: Reuters

Nghiên cứu cho thấy thông tin sai lệch về Covid-19 lan truyền qua 25 ngôn ngữ, ở 87 quốc gia gây thiệt hại nghiêm trọng - Ảnh: Reuters

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Hoa Kỳ hôm thứ Hai, liên quan đến việc phân tích các tin đồn, kỳ thị và thuyết âm mưu liên quan đến virus Corona được đăng lên các nền tảng truyền thông xã hội, báo mạng và các trang web khác từ ngày 31/12 đến ngày 5/4.

Các nhà nghiên cứu - từ các tổ chức khác nhau ở Bangladesh, Australia, Thái Lan và Nhật Bản - đã định nghĩa "tin đồn" là bất kỳ thông tin nào chưa được xác minh có thể được tìm thấy là đúng, bịa đặt hoặc hoàn toàn sai sau khi xác minh.

"Kỳ thị" liên quan đến phân biệt đối xử hoặc phá giá của một nhóm và "thuyết âm mưu" được định nghĩa là niềm tin về một cá nhân hoặc một nhóm người làm việc bí mật để đạt được các mục tiêu độc hại.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được 2.311 báo cáo liên quan đến thông tin sai lệch về Covid-19 bằng 25 ngôn ngữ từ 87 quốc gia - và trong số các báo cáo đó, 89% được phân loại là tin đồn, 7,8% là thuyết âm mưu, và 3,5% là kỳ thị.

Nghiên cứu chỉ ra các dẫn chứng như: "Trứng gia cầm bị nhiễm virus Corona""Uống thuốc tẩy có thể giết chết virus" là tin đồn; "Mọi căn bệnh đều đến từ Trung Quốc" là kỳ thị; và "Đó là một vũ khí sinh học được quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ để tiếp tục bán vắc xin" là một thuyết âm mưu.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy hầu hết các tin đồn, kỳ thị và thuyết âm mưu được xác định từ Ấn Độ, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Indonesia và Brazil.

Phân tích cho thấy 24% tổng số các báo cáo có liên quan đến bệnh Covid-19, tử vong và lây truyền virus Corona; 21% liên quan đến nỗ lực kiểm soát; 19% để điều trị hoặc "chữa khỏi"; 15% cho nguyên nhân của bệnh và nguồn gốc của virus; 1% bạo lực; và 20% được coi là pha tạp.

Các nhà nghiên cứu lưu ý trong nghiên cứu, thông tin sai lệch như vậy có thể dẫn đến thương tích và tử vong.

"Tin đồn có thể tự che giấu mình là chiến lược ngăn ngừa và kiểm soát lây nhiễm đáng tin cậy và có những tác động nghiêm trọng tiềm ẩn nếu được ưu tiên hơn các hướng dẫn dựa trên bằng chứng. Ví dụ, một lầm tưởng phổ biến rằng uống rượu có nồng độ cao có thể khử trùng cơ thể và tiêu diệt virus lưu hành ở các khu vực khác nhau trên thế giới", các nhà nghiên cứu cho biết.

"Sau thông tin sai lệch này, khoảng 800 người đã chết, trong khi 5.876 người phải nhập viện và 60 người bị mù hoàn toàn sau khi uống methanol như một phương pháp chữa bệnh virus Corona".

Chấn Phong

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo