Thông tin tiếp vụ kiện hơn 54 tỉ đồng: Vội vàng đấu giá nhà bị đơn
Thông tin tiếp vụ kiện hơn 54 tỉ đồng: Vội vàng đấu giá nhà bị đơn
Ngày 14/1/2013, bà Đoàn Minh Hà, bị đơn trong “Vụ kiện vay nợ hơn 54 tỉ đồng không có hợp đồng vay” nhiều khuất tất (Báo NB&CL đăng tải vào 09/01/2013) đã gửi đơn phản ánh việc Chi cục Thi hành án dân sự Q.1, TPHCM đang tổ chức bán đấu giá tài sản của bà là căn nhà số 05, khu Ngọc Tước, TP. Vũng Tàu.
Theo đó, trong thông báo số 400 (ký ngày 02/01/2013) về việc bán đấu giá tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty CP Đấu giá Nam Việt để tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất có tổng diện tích đất là 746,82m2 (Tổng diện tích sàn xây dựng là 672.7m2). Giá khởi điểm căn biệt thự là: 19.745.000.000 đồng. Đấu giá được tổ chức vào 09h00 ngày 08/02/2013 tại 09 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Như báo NB&CL đã phản ánh, việc giữ giấy tờ và đấu giá căn nhà này bắt nguồn từ việc: ngày 28/04/2009, bà Đoàn Minh Hà bảo lãnh cho ông Nguyễn Hùng Liên vay 7 tỉ đồng tại NH Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hiệp Phước (Agribank HP) bằng giấy tờ căn nhà số 5, Khu Ngọc Tước, TP.Vũng Tàu. Trong năm 2010, bà Lê Thị Minh Hiền và cấp dưới dù không được ủy quyền đã trả cả lãi lẫn gốc hết 7.668.111.112 đồng. Bà Hà không chấp nhận trả tiền vì “Tôi không ủy quyền cho bà Hiền trả thay, không thể bắt tôi trả nợ!” Tuy nhiên, tòa đã “căn cứ trên báo cáo của Agribank HP cho thấy bà Hiền và ông Huy đã trả lãi lẫn gốc” nên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc bà Hà trả 7.668.111.112 đồng, không tính lãi suất! Cuộc đấu giá được tổ chức vào thời điểm thiếu hợp lý (giáp tết): sáng 28 tháng Chạp, cách tết Quý Tỵ chỉ 2 ngày Vụ bán đấu giá nhanh căn nhà số 05, khu Ngọc Tước, TP. Vũng Tàu ẩn chứa khá nhiều vấn đề: Thứ nhất, cả ông Liên (người vay) và bà Hà (người bảo lãnh) đều không ủy quyền cho bà Hiền trả số tiền này, tòa án chưa làm rõ động cơ của bà Hiền và Agribank HP khi tự trả nợ thay cho người khác mà đã tuyên án và vội vã cho thi hành án; Thứ nhì, việc Agribanh Hiệp Phước nhận tiền trả nợ của người không phải khách vay tiền, không được ủy quyền của người bảo lãnh có phù hợp với quy định pháp luật?... Trong cuộc gặp gỡ với chúng tôi, bà Hà cho biết: Bà Hiền từng là kế toán trưởng Agribank HP nên các cơ quan chức năng cần làm rõ: Tại sao Agribank Hiệp Phước tự nhận tiền trả lãi, gốc mà không thông qua người vay, người bảo lãnh? Có hay không có sự thông đồng giữa bà Hiền với Agribank HP để chiếm đoạt căn nhà có giá trị trên 20 tỉ đồng này? “Việc tổ chức đấu giá cách tết Âm lịch chỉ 2 ngày, có phải là muốn “giải quyết” nhanh gọn tài sản của tôi? Thời điểm giáp tết không phải thuận lợi để thu hút các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua căn nhà này” – Bà Hà uất ức. Kiên Giang |