Thu hồi 6 mỹ phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc

(CLO) Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, 6 mỹ phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc buộc phải đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc vì thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm ghi trên nhãn không đúng như thành phần công thức đã kê khai trên phiếu công bố.

Ngày 13/12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.

screen-shot-20191213-at-75301-pm-1576241730483

Cụ thể, đây là 6 sản phẩm Ilahui Aloe Vera Cream; Ilahui Olive Conditioner; Ilahui Body Lotion; Ilahui Aloe Vera Cleanser; Ilahui Aloe Vera Cleanser; Ilahui Aloe Vera Essence xuất xứ từ Công ty Guangzhou navee cosmetics co., ltd (Trung Quốc).

Công ty đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mỹ phẩm trên ra thị trường là công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng (Địa chỉ : số 58 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Cục Quản lý Dược cho biết, 6 sản phẩm mỹ phẩm này bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên thị trường là do thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm ghi trên nhãn không đúng như thành phần công thức đã kê khai trên phiếu công bố.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đã nhận được kết quả kiểm tra hậu mại tại Công ty Cổ phần quốc tế Việt Hồng về các kết quả trên, cho thấy thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không đúng với thành phần công thức đã kê khai trên phiếu công bố.

Để đảm bảo việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên thị trường 6 sản phẩm trên, Cục Quản lý Dược đề nghị Công ty Cổ phần quốc tế Việt Hồng phai gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 6 sản phẩm mỹ phẩm, tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định, đồng thời, gửi báo cáo thu hồi sản phẩm mỹ phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2019.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

PV 

Xem thêm

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

(CLO) “Hút huyết ứ ra thì khí huyết mới lưu thông”, “hút nọc độc ra mới khỏi”..., những lời quảng bá về chích máu, giác hơi chữa đột quỵ đang xuất hiện trên mạng xã hội, trong khi bác sĩ cảnh báo phương pháp này không có giá trị điều trị và có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng”.

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

(CLO) Bộ Y tế đề xuất địa phương tôn vinh, biểu dương và có thể hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sữa học đường cho những gia đình nuôi dạy tốt ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi. Chính sách được lý giải nhằm giảm định kiến trọng nam, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Có nên dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn để phòng đột quỵ không?

Có nên dùng An Cung Ngưu Hoàng hoàn để phòng đột quỵ không?

(CLO) Nhiều người có thói quen mua An Cung Ngưu Hoàng hoàn để sẵn trong nhà, thậm chí sử dụng định kỳ với kỳ vọng phòng ngừa đột quỵ. Tuy nhiên, theo bác sĩ, quan niệm này không có cơ sở khoa học và đặc biệt nguy hiểm nếu khiến người bệnh trì hoãn cấp cứu khi xuất hiện dấu hiệu đột quỵ.

Cỡ chữ bài viết: