Thủ môn Đặng Văn Lâm chúc mừng thủ môn Thái Lan sau khi thành công ở Nhật Bản

Thứ sáu, 07/08/2020 18:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối ngày 7/8, thủ môn Đặng Văn Lâm (đội tuyển Việt Nam) đã gửi lời chúc từ cá nhân anh tới thủ môn của Nhật Bản là Kawin Thamsatchanan.

Được biết, thủ môn Đặng Văn Lâm đã gửi lời chúc mừng tới đồng nghiệp là thủ môn Nhật Bản Kawin Thamsatchanan, anh viết: “chúc mừng người anh em”  vào một tấm ảnh Kawin Thamsatchanan đnag khoác áo Consadole Sapporo của Nhật Bản trong một trận đấu chính thức.

Theo đó, thủ môn sinh năm 1990 đã đi vào lịch sử mang quốc tịch Thái Lan đầu tiên được thi đấu ở Nhật Bản. Anh được bắt chính trong trận Consadole Sapporo mang lại tỉ số bàn thắng là 2-1 trước đội tuyển Sanfrecce Hiroshima thuộc khuôn khổ J.League Cup 2020.

Thủ môn Đặng Văn Lâm chúc mừng Kawin khi lần đầu tiên ra sân thi đấu cho Consadole Sapporo. Ảnh: internet.

Thủ môn Đặng Văn Lâm chúc mừng Kawin khi lần đầu tiên ra sân thi đấu cho Consadole Sapporo. Ảnh: internet.

Cầu thủ Đặng Văn Lâm của Việt Nam và Kawin trước đó đã có khoảng thời gian tập luyện cùng nhau thời điểm năm 2019 ở Muangthong United. Khi đó, Kawin đã tập nhờ đội bóng cũ để duy trì thể trạng trước khi anh lên tập trung cùng đội tuyển Thái Lan để thi đấu tại King’s Cup. Trước khi tập cùng nhau, hai cầu thủ cũng thỉnh thoảng tương tác trên mạng xã hội. Hiện tại, Văn Lâm và Kawin đang là những thủ môn hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á.

Về phía thủ môn Kawin Thamsatchanan, anh năm nay đã 30 tuổi, tổng số lần thi đấu là 246 trận đấu cho Muangthong United và 67 trận cho tuyển quốc gia Thái Lan. Với 1 chàng các giải thưởng quốc nội của CLB cũng như các danh hiệu tầm Đông Nam Á cùng ĐTQG và U23 Thái Lan. Vào năm 2018, anh đã chính thức chuyển qua Bỉ và khoác áo CLB OH Leuven ở Giải hạng Nhì, với 11 lần được ra sân bắt chính.

Ngoài ra, do không được bắt chính thường xuyên, OH Leuven quyết định cho Consadole Sapporo mượn Kawin. Đội bóng này có tiền vệ Chanathip Songkrasin, đồng hương của Kawin, đang thi đấu rất hay và là trụ cột.

Kawin tập chung cùng Văn Lâm vào tháng 5/2019. Ảnh: internet.

Kawin tập chung cùng Văn Lâm vào tháng 5/2019. Ảnh: internet.

Thời điểm hiện tại, bóng đá Thái Lan đang có 4 cầu thủ thi đấu ở Nhật Bản. Ngoài Kawin và Chanathip, hậu vệ Theerathon Bunmathan đang khoác áo đương kim vô địch Yokohama F.Marinos và tiền đạo Teerasil Dangda khoác áo Shimizu S-Pulse.

PV

Tin khác

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao