Thủ thành Đặng Văn Lâm chính thức gia nhập CLB Cerezo Osaka

Thứ bảy, 30/01/2021 10:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Suốt quãng thời gian chờ đợi, cuối cùng, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đã chính thức gia nhập đội bóng mạnh của Nhật Bản, CLB Cerezo Osaka. Qua đó trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở J.League 1.

Cách đây ít phút, trên trang chủ CLB Cerezo Osaka đã chính thức ra mắt 'tân binh' Đặng Vân Lâm. Với việc gia nhập đội bóng về thứ 4 ở giải J.League 1 mùa trước.

Như vậy Văn Lâm cũng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại giải VĐQG Nhật Bản.

Do dịch Covid-19 nên chính phủ Nhật Bản có hạn chế việc nhập cảnh. Văn Lâm sẽ đến Nhật Bản ngay khi hoàn thành các thủ tục cũng như tiến hành kiểm tra y tế, cách ly 2 tuần.

Sau đó, anh sẽ tiến hành ký hợp đồng chính thức với CLB cũng như có buổi ra mắt trước giới truyền thông

Thủ môn Đặng Văn Lâm chính thức gia nhập CLB Cerezo Osaka. Ảnh: internet

Thủ môn Đặng Văn Lâm chính thức gia nhập CLB Cerezo Osaka. Ảnh: internet

Đặng Văn Lâm chuyển tới Cerezo Osaka theo dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó thủ môn 28 tuổi này đã hủy hợp đồng còn thời hạn với Muangthong United do phía đội bóng Thái Lan vi phạm hợp đồng khi không trả lương đầy đủ, đúng hạn.

Cũng vì điều này mà hai bên đã đưa nhau ra tòa. Song dường như phía Đặng Văn Lâm đang "nắm đằng chuôi". Bởi trong những chia sẻ gần đây người đại diện của anh đều rất tự tin vào khả năng thắng kiện.

Mới đây nhất, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan SMM Sport cũng phải thừa nhận rằng thủ môn Đặng Văn Lâm có thể sẽ thắng kiện trong vụ tranh chấp hợp đồng với CLB Muangthong, vì vụ này khá giống trường hợp của tiền đạo nhập tịch Malaysia, Sumareh khi rời CLB Pahang.

Theo tìm hiểu, Sumareh từng đơn phương hủy hợp đồng với CLB Pahang vào tháng 8/2020 vì bị nợ lương. Tiền đạo này sau đó cũng được cấp giấy phép chuyển nhượng tạm thời để chuyển sang thi đấu ở CLB Police Tero (Thái Lan).

Cũng giống như Muangthong, Pahang khi đó đã rất tức giận và đưa vụ việc này lên FIFA. Tuy nhiên sau đó Sumareh đã thắng kiện. Và cuối cùng, ngôi sao gốc Gambia đã chính thức sang CLB Police Tero thi đấu theo dạng chuyển nhượng tự do.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao