Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Thứ năm, 05/03/2020 21:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Nguyễn Đức Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Ban Bí thư quyết định điều động, luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh báo nghệ an

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh báo nghệ an

Chiều 5/3, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Theo Quyết định số 1869 - QĐNS/TW ngày 27/2/2020, Ban Bí thư quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974. Quê quán: xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28/1/2019. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung là cán bộ đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng tổng hợp, nắm bắt thông tin, tham mưu và chỉ đạo xử lý kịp thời những công việc phức tạp, nhạy bén và đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, được giao. Ông Trung đã trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác nhiều đơn vị khác nhau tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cầu thị, học hỏi, sâu sát cơ sở, gần gũi với mọi người để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An chủ động, sáng tạo, tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh báo nghệ an

tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh báo nghệ an

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ vinh dự, tự hào khi được phân công công tác về tỉnh Nghệ An. Ông Trung chia sẻ ý thức sâu sắc được rằng việc trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh và có thể làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi bản thân dành toàn bộ tâm trí, sức lực, nỗ lực phấn đấu vượt bậc, tận tâm, tận lực biến áp lực thành động lực để làm việc. Đồng thời sẽ khắc phục mọi khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt tình hình thực tế, sâu sát với cơ sở, gần gũi tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân, với tinh thần cầu thị, học hỏi, ý thức giữ vững, đoàn kết thống nhất trong nội bộ và luôn có trách nhiệm cao nhất trong công việc vì sự phát triển chung của tỉnh.

Trần Phong

Tin khác

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức