Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Khó có cơ hội hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran
(CLO) Ngày 24/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định rằng hiện tại gần như không có điều kiện để khôi phục Thỏa thuận Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.
Phát biểu của ông Ryabkov trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia được đưa ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel, sau hơn một tuần hai bên liên tục thực hiện các cuộc không kích.
Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan, với việc ông Trump tuyên bố đã “hủy diệt hoàn toàn” các cơ sở làm giàu uranium quan trọng của Iran.
“Tôi không thấy có điều kiện nào vào lúc này để khôi phục thỏa thuận hạt nhân”, ông Ryabkov đề cập đến JCPOA. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Điều này không có nghĩa là từ bỏ ngoại giao. Ngược lại, bây giờ là lúc cần tăng gấp đôi nỗ lực để đạt được các quyết định giúp ổn định tình hình”.

Ông Ryabkov cho biết Nga hiểu rõ lập trường và quan điểm của Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chấm dứt các cuộc tấn công và ngăn chặn leo thang là điều kiện tiên quyết để Iran xem xét các lựa chọn ngoại giao.
Nga đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran, trong khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng các cuộc tấn công “vô lý” của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran đang đẩy thế giới đến bờ vực nguy hiểm. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc cũng bác bỏ luận điểm của Mỹ rằng Iran đang tiến gần đến việc chế tạo bom hạt nhân, gọi đó là “chuyện cổ tích” của Mỹ về Trung Đông.
Thỏa thuận JCPOA được ký năm 2015 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, vào năm 2018, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Gần đây, Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân, nhưng Iran đã hủy cuộc họp mới nhất sau các cuộc tấn công của Israel.
Thỏa thuận JCPOA, được ký giữa Iran và các cường quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu), đặt ra giới hạn làm giàu uranium của Iran ở mức 3,67% để đảm bảo chương trình hạt nhân mang tính hòa bình. Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận năm 2018, Iran đã mở rộng chương trình làm giàu uranium, gây lo ngại về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.
Các cuộc tấn công gần đây của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran, đặc biệt vào cuối tháng 6/2025, đã làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Iran tuyên bố các cơ sở này không chịu thiệt hại nghiêm trọng và không có rò rỉ phóng xạ, nhưng các cuộc tấn công đã làm gián đoạn các nỗ lực đàm phán.