Thủ tướng Anh Boris Johnson đối mặt với nguy cơ từ chức

Thứ sáu, 14/01/2022 09:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson đang phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ chức sau khi ông thừa nhận đã tham dự một bữa tiệc trên phố Downing vào tháng 5 năm 2020, dù thời điểm đó việc gặp gỡ nhiều người ở ngoài trời là bất hợp pháp ở Anh.

Được biết, có 40 người trong bữa tiệc rượu mà thủ tướng Anh đã tham dự và diễn ra trong 25 phút. Vì lý do này, các đảng đối lập và thậm chí một số thành viên đảng Bảo thủ mới đây đã yêu cầu ông Johnson từ chức. 

thu tuong anh boris johnson doi mat voi nguy co tu chuc hinh 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đối mặt với nhiều sự chỉ trích. Ảnh: AP

Johnson cho biết ông hiểu "cơn thịnh nộ" của công chúng, nhưng không thừa nhận hành vi sai trái, nói rằng ông coi buổi họp mặt là một sự kiện làm việc để cảm ơn nhân viên vì những nỗ lực của họ trong đại dịch Covid-19.

Hiện, các bộ trưởng cấp cao trong chính phủ Anh hôm thứ Năm vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Đảng Bảo thủ Boris Johnson và bác bỏ yêu cầu ông từ chức chỉ vì tham dự một bữa tiệc.

Bộ trưởng Bắc Ireland Brandon Lewis cho biết lời xin lỗi của Johnson là "rất, rất chân thành" và nói thêm rằng ông không tin thủ tướng Anh đã làm bất cứ điều gì sai trái.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss - được coi là người có khả năng kế nhiệm Johnson - đã đăng trên twitter rằng: "Tôi ủng hộ Thủ tướng 100%, bởi ông ấy đưa đất nước chúng ta tiến lên".

Giám đốc ngân khố Rishi Sunak, một đối thủ tiềm năng khác thay Johnson nếu ông từ chức, tweet rằng: "Thủ tướng đã đúng khi xin lỗi và tôi ủng hộ ông ấy trong thời gian chờ đợi các cuộc điều tra".

Các chính trị gia đối lập nói rằng Johnson nên từ chức vì đã tham dự bữa tiệc và cả vì những lời phủ nhận trước đó của ông về việc mình không vi phạm quy tắc nào.

Họ còn nói rằng nếu không từ chức, Johnson có thể bị phế truất bởi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm giữa các nhà lập pháp, điều này sẽ được kích hoạt nếu 15% các nhà lập pháp Đảng Bảo thủ viết thư yêu cầu.

Người phát ngôn của Đảng Lao động Lisa Nandy cho biết cảnh sát, chứ không chỉ là một công chức, nên điều tra vụ này. Bà nói: “Thật kỳ lạ là cảnh sát đã không mở bất kỳ cuộc điều tra rộng lớn nào với số lượng bằng chứng về những gì đang xảy ra ở Phố Downing”.

Nhiều người theo Đảng Bảo thủ đã chờ đợi xem phản ứng đối với cuộc khủng hoảng trong những ngày tới. Nhà lập pháp đảng Bảo thủ Philip Dunne nói rằng các cáo buộc là "rất nghiêm trọng".

Hải Anh (theo NPR)

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h