Thủ tướng Đức Merkel điện đàm chia tay Chủ tịch Tập Cận Bình

Thứ năm, 14/10/2021 12:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Angela Merkel đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm chia tay hôm thứ Tư (13/10), khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về đại dịch, biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu khác.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về đại dịch, biến đổi khí hậu và nhân quyền trong một cuộc gọi điện trực tuyến. Ông Tập Cận Bình đã gọi bà Merkel là "người bạn của nhân dân Trung Quốc".

thu tuong duc merkel dien dam chia tay chu tich tap can binh hinh 1

Thủ tướng Đức Merkel điện đàm chia tay Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua

Người phát ngôn chính phủ Đức Martina Fietz cho biết các nhà lãnh đạo đã nói về "sự chuẩn bị sắp tới cho hội nghị thượng đỉnh G20, các vấn đề biến đổi khí hậu và chống lại đại dịch, cũng như thỏa thuận đầu tư của Liên minh châu Âu với Trung Quốc".

Hai nhà lãnh đạo cũng khen ngợi rằng năm tới sẽ đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao chính thức giữa Đức và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trong cuộc gọi, ông Tập được cho là đã gọi bà Merkel là "người bạn của nhân dân Trung Quốc", theo hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc CGTN.

Bà Merkel sẽ rời ghế thủ tướng sau khi một chính phủ mới của Đức được thành lập sau các cuộc đàm phán liên minh. Ông Tập đã mời bà Merkel thăm Trung Quốc sau khi bà rời nhiệm sở.

Trong một sự kiện riêng vào hôm thứ Tư (13/10), bà Merkel kêu gọi các công ty Đức đa dạng hóa chiến lược kinh doanh của họ ở châu Á - Thái Bình Dương và không chỉ dựa vào Trung Quốc.

Bà Merkel nói với Ủy ban Kinh doanh Đức (APA): "Gần 50% hoạt động ngoại thương của Đức ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được hạch toán tại Trung Quốc. Chúng ta không nên bỏ qua rằng Châu Á - Thái Bình Dương không chỉ là Trung Quốc".

Roland Busch, Giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ khổng lồ Siemens của Đức, cũng tham gia cuộc họp và đưa ra quan điểm tương tự rằng các công ty nên mở rộng tầm nhìn của mình ở châu Á.

Thương mại Đức-Trung đã bùng nổ kể từ khi bà nhậm chức vào năm 2005. Nhưng bà Merkel đã bị chỉ trích vì quá mềm mỏng với Trung Quốc trong nhiệm kỳ của mình.

Chính phủ Đức tiếp theo có thể thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh. Đảng Xanh, có thể tham gia vào liên minh cầm quyền tiếp theo, đã kêu gọi Đức lên tiếng nhiều hơn trong việc lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

Mỹ Anh (theo DW)

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h