Thủ tướng Đức nói nhà đối lập Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok

03/09/2020 09:59

(CLO) Đó là khẳng định của Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Tư vừa qua. Alexei Navalny người có tiếng nói đối lập với Điện Kremlin hiện được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Berlin.

Alexei Navalny đã bị nghi đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok kiểu Liên Xô trong một nỗ lực sát hại ông.

Bà Merkel cho biết Berlin hiện mong đợi Moscow sẽ giải thích và Đức sẽ hỏi ý kiến ​​các đồng minh NATO về cách phản ứng, làm gia tăng các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đối với Nga, khiến tài sản của Nga bốc hơi.

Moscow đã phủ nhận liên quan đến vụ việc và Bộ Ngoại giao Nga cho biết khẳng định của Đức không được có chứng cứ cụ thể, đồng thời phàn nàn về cách mà Đức đã chọn để công bố thông tin về Navalny.

Bà Merkel nói trong một cuộc họp báo: “Đây là thông tin đáng lo ngại về vụ mưu sát thông qua đầu độc nhằm vào một nhân vật đối lập hàng đầu của Nga. Alexei Navalny là nạn nhân của một vụ tấn công bằng chất độc thần kinh hóa học nhóm Novichok."

Novichok chính là chất mà nước Anh thông tin là đã được sử dụng để chống lại một điệp viên hai mang của Nga và con gái của ông ta trong một cuộc tấn công ở Anh năm 2018. Nhóm chất độc thần kinh chết người được phát triển bởi quân đội Liên Xô trong những năm 1970 và 1980.

Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny, người đang được điều trị tại một bệnh viện ở Berlin, có bài phát biểu trong cuộc biểu tình ở Moscow vào tháng 9 năm 2019. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny, người đang được điều trị tại một bệnh viện ở Berlin, có bài phát biểu trong cuộc biểu tình ở Moscow vào tháng 9 năm 2019. Ảnh: Reuters

Navalny, 44 tuổi, là một đối thủ thẳng thắn của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là người chuyên thực hiện các cuộc điều tra có tác động lớn đối với tham nhũng tại Nga.

Anh ta đã được đưa tới Đức vào tháng trước khi ngã quỵ trên một chuyến bay nội địa của Nga sau khi uống một tách trà mà các đồng minh của anh ta cho là bị đầu độc.

Nhà Trắng cho biết việc sử dụng Novichok là "không thể chấp nhận được", Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố trên Twitter rằng Washington sẽ làm việc với các đồng minh "để buộc những người ở Nga phải chịu trách nhiệm và hạn chế tài chính cho các hoạt động xấu của họ".

Một nguồn tin chính phủ Mỹ quen thuộc với báo cáo và phân tích tình báo Mỹ cho biết việc sử dụng chất độc thần kinh thuộc dòng Novichok cho thấy ông Putin sẵn sàng "táo bạo" trong việc nhắm mục tiêu vào những cá nhân mà ông thấy đe dọa hoặc khó chịu.

Nguồn tin này cũng mô tả vụ tấn công như một lời khẳng định của nhà lãnh đạo Nga rằng ông là ông chủ và những gì ông ta nói sẽ phải đi đúng hướng.

Điện Kremlin, đã bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào cho thấy họ hoặc nhà nước Nga có liên quan, cho biết họ muốn trao đổi đầy đủ thông tin và Đức và Nga nên hợp tác. Nhưng cũng nói thêm rằng vẫn chưa thể đưa ra một tuyên bố thích hợp về những phát hiện của Đức.

Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, nói với kênh truyền hình nhà nước rằng động thái này của Đức trông giống như một chiến dịch cung cấp thông tin không có thật chống lại Nga.

Các nhà chức trách và bác sĩ Nga cho biết trước đây họ không tìm thấy bằng chứng nào khiến Navalny bị đầu độc.

Nga đã chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi sáp nhập Crimea từ Ukraine cách đây 6 năm. Một sự đối đầu khác với các quốc gia châu Âu hoặc Hoa Kỳ có thể làm tổn hại thêm nền kinh tế của họ.

Anh và Pháp cũng lên án việc sử dụng Novichok. Cùng với Liên minh châu Âu, hai quốc gia cho rằng những người chịu trách nhiệm phải bị đưa ra công lý.

Bệnh viện Charite ở Berlin, nơi đang điều trị cho Navalny, cho biết anh vẫn trong tình trạng nghiêm trọng và được điều trị trong một phòng chăm sóc đặc biệt được kết nối với máy thở phổi nhân tạo mặc dù một số triệu chứng của anh đã thuyên giảm.

Họ nói rằng nó không thể loại trừ hậu quả lâu dài từ việc đầu độc và dự kiến ​​anh ta sẽ phải trải qua một thời gian dài sống chung với bệnh tật.

Bộ trưởng Ngoại giao Litva Linas Linkevicius cho biết trong một chia sẻ trên mạng xã hội rằng việc chính phủ Đức xác định được chất độc Novichok cho thấy chính quyền Nga đứng sau vụ đầu độc của Navalny.

Đồng minh của Navalny lặp lại quan điểm của Linkevicius. Leonid Volkov, một phụ tá của Navalny, nói trên Twitter rằng việc sử dụng Novichok giống như để lại chữ ký của Putin tại hiện trường vụ án.

Ivan Zhdanov, một đồng minh thân cận khác của Navalny, nói trên Twitter rằng Novichok chỉ có thể được quản lý bởi các cơ quan tình báo của Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas kêu gọi Nga điều tra vụ đầu độc của Navalny ngay bây giờ, khi các xét nghiệm lâm sàng cho thấy nhà đối lập này đã bị tấn công bằng chất độc thần kinh hóa học.

Maas nói với các phóng viên: “Điều này càng làm cho những người chịu trách nhiệm ở Nga phải được xác định và chịu trách nhiệm. Chúng tôi lên án cuộc tấn công này bằng những điều khoản mạnh mẽ nhất."

Steffen Seibert, phát ngôn viên chính phủ Đức, trước đó cho biết trong một tuyên bố qua email rằng các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại một phòng thí nghiệm quân sự của Đức đã tạo ra "bằng chứng rõ ràng" cho thấy Novichok đã được sử dụng.

Ông cho biết Nga đã sử dụng Novichok để đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông ta tại thành phố Salisbury của Anh vào năm 2018.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thủ tướng Đức nói nhà đối lập Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO