Thế giới 24h

Thủ tướng Israel nói phương Tây đã 'buông xuôi' khi các đại biểu bỏ ra ngoài ở Liên hợp quốc

Hoàng Hải (theo U.N, Reuters, AJ) 27/09/2025 08:00

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu (26/9) đã lên án gay gắt các nước phương Tây vì công nhận Nhà nước Palestine, trong bài phát biểu ở Liên hợp quốc mà phần lớn đại biểu đã bỏ ra ngoài.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, nhà lãnh đạo Israel đã dùng những lời lẽ gay gắt nhất để phản đối hàng loạt động thái ngoại giao của các quốc gia, gồm cả phương Tây, khiến Israel bị cô lập hơn trên trường quốc tế vì cuộc chiến kéo dài gần hai năm ở Gaza.

"Tuần này, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Úc, Canada và các nước khác đã công nhận vô điều kiện một Nhà nước Palestine… sau những tội ác kinh hoàng do Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10", ông nói.

buong xuoi
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 26/7/2025. Ảnh chụp màn hình.

Theo thống kê của Israel, các chiến binh do Hamas lãnh đạo đã giết hại khoảng 1.200 người và bắt hàng trăm con tin trong cuộc tấn công biên giới phía nam Israel vào ngày 7/10/2023.

Israel đã tấn công trả đũa suốt gần 2 năm qua ở Gaza, giết hại ít nhất 65.000 người ở Gaza, phần lớn phụ nữ và trẻ em, đồng thời san bằng gần như toàn bộ lãnh thổ này; gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo và nạn đói nghiêm trọng cho hơn 2 triệu người dân tại lãnh thổ chật hẹp và bị phong tỏa hoàn toàn này.

Các đại biểu rời hội nghị để phản đối cuộc chiến ở Gaza

Trước sự tàn khốc và đang leo thang không ngừng của Israel với người dân Palestine ở Gaza, phần lớn đại biểu đã rời khỏi hội trường khi ông Netanyahu bước lên sân khấu phát biểu. Cùng lúc đó, hàng ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine đã chặn đường giao thông gần Quảng trường Thời đại ở New York.

Video các đại biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ hội trường khi ông Netanyahu bắt đầu lên phát biểu. Video: UNTV

Trong bài phát biểu của mình, ông Netanyahu cho biết rằng "theo thời gian, nhiều nhà lãnh đạo thế giới… đã khuất phục dưới áp lực của truyền thông thiên vị, các nhóm cử tri Hồi giáo cực đoan và đám đông bài Do Thái”, đồng thời đưa ra nhiều cáo buộc khác nhằm biện hộ cho cuộc chiến khiến phần lớn người dân Palestine rơi vào cảnh khốn cùng suốt gần 2 năm qua.

Văn phòng truyền thông Gaza cho biết trong một tuyên bố rằng bài phát biểu của Thủ tướng Israel "đầy rẫy những lời dối trá và mâu thuẫn trắng trợn" và lên án đó là "nỗ lực tuyệt vọng nhằm biện minh cho tội ác chiến tranh và hành động diệt chủng".

Nhiều đại biểu lên án cuộc chiến của Israel ngay tại hội nghị

Sự thất vọng về cuộc bao vây quân sự của Israel đã lan rộng ngay tại cuộc họp thường niên của Liên hợp quốc ở New York, khi Úc, Anh, Canada và Pháp cùng một số quốc gia khác đã công nhận Nhà nước Palestine.

Họ cho biết hành động như vậy là cần thiết để duy trì triển vọng về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine và giúp chấm dứt chiến tranh. Đây cũng là điều được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đều thừa nhận là giải pháp duy nhất cho hòa bình trong cuộc xung đột này, song chính quyền Israel đã công khai phản đối.

Một con phố ở phía bắc Gaza. Ảnh: CC/Wiki
Phần lớn Gaza đã trở thành đống đổ nát trong cuộc chiến của Israel. Ảnh: CC/Wiki

Trước bài phát biểu của ông Netanyahu, các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo cũng đã lên diễn đàn, lần lượt lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza.

Trong khi đó, phát biểu ngay sau ông Netanyahu, Thủ tướng Micheal Martin của CH Ireland, quốc gia đã công nhận Palestine vào năm ngoái, gọi hành động của Israel ở Gaza là "sự từ bỏ mọi chuẩn mực, mọi quy tắc và luật pháp quốc tế".

Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh truy nã ông Netanyahu vì cáo buộc tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở Gaza. Ông đã bác bỏ phán quyết và phủ nhận việc phạm tội ác chiến tranh. Thủ tướng Israel cũng đã bác bỏ cáo buộc tội diệt chủng vào thứ Sáu.

Hamas đã đề nghị thả tất cả các con tin còn lại - chỉ có khoảng 20 người được cho là còn sống trong tổng số 48 người - để đổi lấy việc Israel đồng ý chấm dứt chiến tranh và rút quân khỏi Gaza. Tuy nhiên, chính quyền Israel đã nhiều lần tuyên bố sẽ không dừng lại trừ khi "tiêu diệt hết Hamas".

Hiện Israel còn đang có ý định sáp nhập Bờ Tây, điều theo các chuyên gia có thể phá vỡ Hiệp định Abraham - hiệp định giúp một số quốc gia Ả Rập thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Israel sau hàng thập kỷ thù địch - qua đó có thể khiến căng thẳng lại bùng phát và mở rộng trở lại trên toàn Trung Đông.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thủ tướng Israel nói phương Tây đã 'buông xuôi' khi các đại biểu bỏ ra ngoài ở Liên hợp quốc
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO