Thủ tướng Na Uy thăm Ukraine, hứa duy trì mức viện trợ 8,4 tỷ USD trong năm 2026
(CLO) Chính phủ Na Uy vừa công bố kế hoạch duy trì mức viện trợ dành cho Ukraine trong năm 2026 ở mức 85 tỷ Kroner (8,4 tỷ USD), tương đương với mức viện trợ năm nay. Thông tin được đưa ra hôm 25/8, trong chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Jonas Gahr Støre.
Theo Văn phòng Thủ tướng, nếu được Quốc hội phê chuẩn, đề xuất này sẽ nâng tổng số viện trợ dân sự và quân sự mà Na Uy dành cho Ukraine trong giai đoạn 2023–2030 lên tới 275 tỷ Kroner (tương đương 27,1 tỷ USD).
“Chính phủ dự định duy trì sự hỗ trợ đặc biệt của Na Uy cho Ukraine trong năm tới và đề xuất phân bổ tổng cộng 85 tỷ Kroner cho quân sự và dân sự”, Thủ tướng Støre nhấn mạnh trong tuyên bố. Ông khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và liên tục của Na Uy đối với Ukraine về mọi mặt, từ chính trị, tài chính đến quân sự.
Kế hoạch viện trợ sẽ được đưa vào dự thảo ngân sách 2026, dự kiến trình vào tháng 10. Na Uy sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 8/9, tuy nhiên, theo tờ Nettavisen, đề xuất nhiều khả năng sẽ được thông qua bất kể kết quả bầu cử, bởi sự đồng thuận rộng rãi trong Quốc hội về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Na Uy hiện là một trong những quốc gia châu Âu viện trợ nhiều nhất cho Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kiel (Đức), trong tháng 5 và 6, Na Uy đứng thứ hai châu Âu về cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, chỉ sau Đức.
Trong thông báo mới nhất, Oslo cho biết sẽ chi khoảng 692 triệu USD để củng cố hệ thống phòng không của Ukraine, bao gồm cùng Đức mua 2 hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot. Trong khoản viện trợ trị giá 8,4 tỷ USD cho năm 2026, phần lớn sẽ được dành riêng cho các sáng kiến quốc tế và mua sắm vũ khí từ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.
Trước đó, vào năm 2025, Na Uy đã tăng gấp đôi viện trợ cho Ukraine, từ kế hoạch gần 3,5 tỷ ban đầu lên khoảng 8,4 tỷ USD, trong bối cảnh Mỹ giảm dần hỗ trợ. Các đảng chính trị tại Na Uy thậm chí đã thảo luận khả năng sử dụng quỹ đầu tư quốc gia khổng lồ của nước này để tăng cường viện trợ.