Thủ tướng Nhật vào viện giữa những lo ngại cho sức khỏe của ông

Thứ hai, 17/08/2020 11:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe hôm thứ Hai đã vào bệnh viện để kiểm tra y tế, sau khi một quan chức cấp cao lên tiếng lo ngại rằng thủ tướng đang bị mệt mỏi vì khối lượng công việc của ông trong đại dịch.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Ông Abe,thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, có kế hoạch trở về nhà vào cuối ngày thứ Hai sau cuộc kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Keio của Tokyo, nguồn tin Reuters cho hay.

Lý do cho việc kiểm tra chưa được thông tin rõ ràng. Kyodo News cho biết đây là một cuộc kiểm tra thường xuyên, trích dẫn nguồn tin những người ở gần thủ tướng, trong khi Nippon TV dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết đây không phải là một tình huống đáng lo ngại.

Theo Kyodo, ông Abe được kiểm tra sức khỏe định kỳ hai lần một năm, lần gần đây nhất là vào ngày 13/6, Kyodo cho biết thêm rằng chuyến thăm hôm thứ Hai là một cuộc tiếp theo của cuộc kiểm tra tháng sáu, trích dẫn một nguồn tin từ bệnh viện.

Văn phòng của ông Abe chưa trả lời khi được hỏi. Tin tức này theo sau bình luận cuối tuần của Akira Amari, chủ tịch ủy ban thuế của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, rằng ông Abe  có thể bị mệt mỏi vì phải làm việc liên tục để đối phó với đại dịch.

“Tôi muốn ông ấy nghỉ ngơi,” Amari nói với một chương trình tin tức của Fuji TV vào Chủ nhật. “Anh ấy có tinh thần trách nhiệm cao và cảm thấy có lỗi khi nghỉ ngơi”.

Ông Abe đã từng từ chức từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2007 vì phải vật lộn với bệnh viêm loét đại tràng, hiện ông đang kiểm soát bằng thuốc mà trước đây không có sẵn.

Truyền thông Nhật Bản đã suy đoán về sức khỏe của Abe trong tháng này, bao gồm các báo cáo chi tiết về tốc độ đi bộ của Abe. Tạp chí hàng tuần Flash cho biết Abe đã nôn ra máu tại văn phòng của mình vào ngày 6/7, tuy nhiên thông tin chưa được xác minh.

“Tôi gặp thủ tướng mỗi ngày và tôi nghĩ rằng ông ấy không gặp vấn đề (sức khỏe) gì cả, ông ấy đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách suôn sẻ”, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga nói trong một cuộc họp báo ngày 5/8 trước đó.

Vân Trần

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h