Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công tác quan trọng tại châu Âu và dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3
(CLO) Rạng sáng 5/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, bắt đầu chuyến công tác tại châu Âu, kéo dài từ ngày 5 đến 14/6/2025.
Chuyến đi bao gồm tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3), thực hiện các hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp, thăm chính thức Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển theo lời mời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Estonia Kristen Michal và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc, một diễn đàn toàn cầu quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế về bảo vệ đại dương, khai thác bền vững tài nguyên biển. Việc tham dự hội nghị là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong các nỗ lực bảo tồn, sử dụng hợp lý tài nguyên biển và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp có ý nghĩa đặc biệt, là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 và tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 5/2025. Tại đây, Thủ tướng sẽ cùng phía Pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, chuyển đổi số, giáo dục và quốc phòng.
Đối với Cộng hòa Estonia, chuyến thăm lần này là lần đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, mở ra triển vọng hợp tác mới về công nghệ số, chính phủ điện tử và đổi mới sáng tạo.
Tại Thụy Điển, chuyến thăm diễn ra sau 7 năm kể từ chuyến thăm gần nhất của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác phát triển bền vững, hướng tới tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, y tế và môi trường.
Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân trong chuyến công tác có các thành viên Đoàn đại biểu chính thức gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái; Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Hoàng Hà; cùng các Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Thụy Điển và Phần Lan kiêm nhiệm Estonia.
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ lần này tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; tích cực, chủ động hội nhập toàn diện, sâu rộng, hiệu quả theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết số 34-NQ/TW, số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.