Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ
(CLO) Chiều 9/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ đến báo cáo về tình hình hợp tác song phương và phương hướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian tới.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi thân thiết, tình cảm quý mến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế và Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Nhận thức chung đạt được giữa hai Tổng Bí thư tiếp tục đóng vai trò định hướng chiến lược cho sự phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới.
Đánh giá cao vai trò tích cực, chủ động và hiệu quả của Đại sứ Hà Vĩ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực. Hoạt động trao đổi chiến lược và tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên; các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, thể hiện sự tin cậy chính trị cao. Nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể đạt kết quả rõ nét như kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt khổ tiêu chuẩn; hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân và đào tạo lưu học sinh.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, đặc biệt là hiện thực hóa nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư thành kết quả cụ thể. Trọng tâm ưu tiên là đẩy nhanh tiến độ Báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025.
Thủ tướng cũng đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, tài chính - tiền tệ, tài nguyên - môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, hàng không, du lịch; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa, nhất là nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc.
Về quản lý biên giới và biển, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kiểm soát tốt bất đồng, xử lý các vấn đề tồn tại bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp và đưa ra những định hướng quan trọng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.
Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các trọng tâm hợp tác như kết nối giao thông, xây dựng cửa khẩu thông minh, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, cùng triển khai hiệu quả Năm giao lưu nhân văn Trung - Việt. Trung Quốc cũng sẵn sàng mở rộng tiếp cận thị trường tiêu dùng quy mô lớn cho hàng hóa Việt Nam và phối hợp xử lý ổn thỏa các bất đồng trên biển, củng cố nền tảng chính trị và niềm tin chiến lược giữa hai bên.