Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin xét nghiệm âm tính với ma túy
(CLO) Cuộc xét nghiệm ma túy do Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin tự nguyện thực hiện đã cho kết quả âm tính, qua đó phần nào xua đi những lời chỉ trích nhắm vào bà sau vụ khiêu vũ trong một bữa tiệc.
Theo một tuyên bố từ chính phủ Phần Lan vào hôm thứ Hai (22/8), cuộc xét nghiệm được thực hiện vào thứ Sáu tuần trước đã cho thấy không có dấu hiệu của ma túy. Văn phòng của bà Marin cho biết trong một email rằng cuộc xét nghiệm đã được tiến hành để kiểm tra các chất gây nghiện bị cấm như cocaine, opiates và amphetamine.
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin họp báo vào thứ Sáu tuần trước để thông báo về quyết định tự nguyện xét nghiệm ma túy. Ảnh: EPA-EFE
Nữ Thủ tướng trẻ tuổi của Phần Lan từng nhiều lần bị truyền thông trong nước chỉ trích vì tham gia vào tiệc tùng. Ảnh: AFP
Nhiều phụ nữ ở Phần Lan đã đăng video nhảy múa của mình trên MXH để thể hiện sự ủng hộ đối với bà Marin. Ảnh: CNN
Bà Marin đã tự nguyện xét nghiệm để bác bỏ suy đoán về việc sử dụng ma túy, sau khi cảnh quay video bị rò rỉ cho thấy bà nhảy múa và tiệc tùng với bạn bè tại một tư gia hồi đầu tháng 8.
Truyền thông địa phương ở Phần Lan đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì cáo buộc không có bằng chứng rằng ma túy đã được sử dụng tại bữa tiệc nơi đoạn video được quay.
Vụ bê bối đã không dẫn đến lời kêu gọi nghiêm túc yêu cầu Thủ tướng Phần Lan từ chức. Tuy nhiên, vị thế của bà Marin đã phần nào suy yếu bởi đã có những vụ bê bối trước đó về việc bà từng tham dự vào các câu lạc bộ vui chơi.
Vào tháng 12 năm ngoái, nữ thủ tướng trẻ đẹp này đã phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội của giới truyền thông sau khi vui chơi vào ban đêm ở một thị trấn dù đã tiếp xúc với COVID, mặc dù bà không vi phạm quy tắc chính thức nào về việc cách ly.
Thủ tướng Phần Lan cũng gây ra lo lắng khi để điện thoại do chính phủ cấp ở nhà vào đêm hôm đó, đặt ra câu hỏi về việc liên lạc với bà bằng cách nào trong trường hợp xảy ra sự cố.
Bà Marin cũng từng bị chỉ trích khi mời một nhóm bạn đến một bữa tiệc đột xuất tại dinh thự chính thức của thủ tướng, làm dấy lên những lo ngại về vấn đề an ninh.
Các chính trị gia ở Phần Lan thường phải hứng chịu những làn sóng chỉ trích của giới truyền thông vì những hoạt động mà ở nơi khác sẽ ít gây ra sự chú ý hơn.
Cụ thể, cựu Thủ tướng Alexander Stubb từng bị cáo buộc vì mặc quần đùi đi họp báo, trong khi đó Ủy viên châu Âu của Phần Lan Jutta Urpilainen phải đối mặt với những lời chỉ trích khi vì tạo dáng trong chiếc quần bó lưới cá.
Hoàng Anh (theo Bloomberg, SCMP, CNN)