Thủ tướng sẽ đối thoại với công nhân kỹ thuật bậc cao nhân Tháng Công nhân 2019

Thứ sáu, 05/04/2019 21:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dự kiến, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2019 (tháng 5/2019), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân kỹ thuật bậc cao tại TPHCM.

Thủ tướng đối thoại với công nhân năm 2017. Ảnh: TL

Thủ tướng đối thoại với công nhân năm 2017. Ảnh: TL

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sẽ có khoảng 400 công nhân kỹ thuật bậc cao tiêu biểu của 17 ngành và 7 địa phương lớn sẽ tham gia sự kiện đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ tại TPHCM vào Tháng Công nhân năm 2019.

Trong chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có những đề xuất để Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách tạo động lực, hỗ trợ xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân bậc cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Tháng Công nhân năm 2019 có chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên.” Các hoạt động trong tháng tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động như: Tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời gỡ khó khăn cho công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật; Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên... Tại các địa phương, tùy theo điều kiện, các cấp công đoàn sẽ tổ chức ngày hội công nhân lao động, ngày hội thể thao văn hoá, sân chơi gameshow, khám và tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí... cho người lao động.

Cũng trong tháng 5, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý và các quy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Dự kiến, hai cơ quan sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về an toàn vệ sinh lao động tại Quảng Nam vào ngày 4/5.

Cũng nhân dịp này, Hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về công tác an toàn vệ sinh lao động và hội thảo kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn lao động trong thời gian qua, tổ chức vào ngày 3/5.

PV

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức