Thủ tướng Sudan giải tán chính phủ lâm thời
(CLO) Thủ tướng mới của Sudan, ông Kamil Idris, đã ký quyết định giải tán chính phủ lâm thời, theo thông báo từ hãng thông tấn nhà nước SUNA đêm Chủ nhật (1/6).
Đây sẽ là chính phủ đầu tiên được thành lập kể từ khi xung đột bùng nổ giữa Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) hồi tháng 4/2023.
Ông Idris, một cựu quan chức Liên hợp quốc, đã tuyên thệ nhậm chức vào thứ Bảy (31/5) dưới sự chứng kiến của tướng Abdel Fattah al-Burhan – người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Sudan.

Ông trở thành thủ tướng đầu tiên của Sudan kể từ cuộc đảo chính do quân đội dẫn đầu vào năm 2021. Trong bài phát biểu ngày Chủ Nhật, ông Idris cam kết giữ khoảng cách công bằng với tất cả các đảng phái chính trị, đồng thời ưu tiên ổn định, an ninh và tái thiết đất nước.
Lực lượng RSF từng tuyên bố từ đầu năm 2025 rằng họ sẽ thành lập một chính phủ song song với các đồng minh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Sudan vẫn bị chia cắt bởi xung đột kéo dài, gây ra hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo và chính trị.
Sudan đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, với cuộc nội chiến giữa SAF và RSF bắt đầu từ tháng 4/2023, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Khoảng 25 triệu người, tương đương nửa dân số Sudan, đang chịu cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng, với một số khu vực rơi vào nạn đói. Cuộc xung đột đã chia đất nước thành các vùng kiểm soát đối địch, với SAF gần đây giành lại phần lớn thủ đô Khartoum từ RSF vào tháng 3/2025.