Thủ tướng thăm, chúc Tết người nghèo, gia đình chính sách

Thứ bảy, 26/01/2019 19:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/1, trong không khí cùng cả nước chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; thăm hỏi, chúc Tết một số nhà khoa học, nhân sĩ trí thức.

Thủ tướng thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hơn. Ảnh: VGP

Thủ tướng thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hơn. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết 10 hộ gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết cụ Nguyễn Thị Hơn, tại thôn Tượng Cước, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, 94 tuổi, Mẹ Việt Nam Anh hùng, có chồng và con là liệt sỹ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại tượng đài Tổng Bí thư tại Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại tượng đài Tổng Bí thư. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại tượng đài Tổng Bí thư. Ảnh: VGP

Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khánh thành năm 2015, năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư. Công trình giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, về tấm gương sáng ngời đạo đức cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại nhà thờ bà ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Nhà thờ được hoàn thành cách đây 14 năm, đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật ghi nhận công lao to lớn của bà Hoàng Thị Loan cùng những ảnh hưởng của bà và dòng họ Hoàng tới sự nghiệp sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, chúc Tết các Giáo sư Vũ Khiêu, Hoàng Tụy và Nguyễn Văn Hiệu.

Tới thăm Giáo sư, Anh hùng Lao động, Nhà văn hóa Vũ Khiêu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Giáo sư khỏe mạnh, đồng thời đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Giáo sư trong việc đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học Việt Nam.

Thủ tướng đã tới thăm hỏi, chúc Tết Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, người có rất nhiều đóng góp cho sự đổi mới, phát triển của nền khoa học cách mạng Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu chia sẻ với Thủ tướng, tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn đang nghiên cứu và hoàn thiện một đề án liên quan đến vấn đề chống ngập, dài khoảng 1.000 trang để đóng góp cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng chúc Tết GS Hoàng Tụy. Ảnh: VGP

Thủ tướng chúc Tết GS Hoàng Tụy. Ảnh: VGP

Tới thăm và nói chuyện với Giáo sư Hoàng Tụy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp của Giáo sư cho ngành Toán học của Việt Nam.

Năm 1964, Giáo sư Hoàng Tụy phát minh phương pháp lát cắt Tụy, được coi là mốc đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành Toán học mới, lý thuyết tối ưu toàn cục. Giáo sư có hơn 100 công trình khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế về nhiều lĩnh vực của toán học.

PV

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức