Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan Anutin Charnvirakul là ai?
(CLO) Ông Anutin Charnvirakul đến từ Đảng Bhumjaithai đã trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan, kế nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra vừa bị Tòa án Hiến pháp phế truất.
Trong cuộc bỏ phiếu chọn Thủ tướng mới tại Hạ viện Thái Lan, có tới 311/490 phiếu bầu cho ông Anutin, 152 phiếu ủng hộ ứng viên Chaikasem Nitisiri của Đảng Pheu Thai và 27 phiếu trắng.
Phiên bỏ phiếu chính thức bắt đầu lúc 12h05, với việc Tổng thư ký Đảng Bhumjaithai (Đảng Tự hào Thái Lan) Chaichanok Chidchob đề cử ông Anutin. Trong khi đó, Đảng Pheu Thai đề cử ông Chaikasem.
Cuộc bầu chọn nói trên diễn ra vài ngày sau phán quyết ngày 29/8 của Tòa án Hiến pháp, tuyên bố bà Paetongtarn mất tư cách ứng cử thủ tướng, đồng thời giải tán toàn bộ Nội các.

Ông Anutin Charnvirakul, sinh năm 1966 tại Bangkok, xuất thân trong gia đình chính trị – kinh doanh. Cha ông, ông Chavarat Charnvirakul, từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan (2008–2011) và là người sáng lập Đảng Tự hào Thái Lan.
Gia đình ông sở hữu tập đoàn xây dựng Sino-Thai, từng tham gia nhiều dự án trọng điểm của chính phủ như sân bay Suvarnabhumi và Tòa nhà Quốc hội Thái Lan.
Tốt nghiệp ngành kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Hofstra (Mỹ) năm 1989, ông Anutin gia nhập và trở thành lãnh đạo Đảng Tự hào Thái Lan năm 2012 và từng là giữ chức Phó Thủ tướng.
Dấu ấn lớn nhất của ông trong chính trường là giai đoạn là Bộ trưởng Y tế (2019–2023), khi Thái Lan ứng phó với đại dịch COVID-19 và từng thông qua chính sách hợp pháp hóa cần sa.
Dù giành chiến thắng, nhiệm kỳ của ông Anutin Charnvirakul được dự báo chỉ kéo dài 4 tháng theo thỏa thuận với Đảng Nhân dân. Thủ tướng mới của Thái Lan sẽ phải đối mặt với nhiều bài toán khó: kinh tế suy giảm, quan hệ căng thẳng với Campuchia và sức ép cải cách hiến pháp.
Phát biểu sau khi đắc cử, ông Anutin cam kết: “Chúng tôi sẽ tận dụng từng giờ, từng phút để tìm mọi cách mang lại lợi ích cho đất nước”.