Thủ tướng tiếp lãnh đạo Campuchia và Lào sang dự Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thứ năm, 02/05/2019 20:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 2/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane dẫn đầu sang dự Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen dẫn đầu. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen dẫn đầu. Ảnh: VGP

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc trước tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là người bạn thân thiết, người đồng chí đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979.

Thủ tướng Hun Sen một lần nữa cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước Việt Nam và đồng chí Lê Đức Anh đã giúp đỡ đất nước Campuchia, hỗ trợ Campuchia xây dựng lực lượng quân đội với cả ba lực lượng hải, lục và không quân.

Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane đánh giá cao sự đóng góp quý báu của đồng chí Lê Đức Anh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam cũng như việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào do Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane dẫn đầu. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào do Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane dẫn đầu. Ảnh: VGP

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Campuchia và Lào đã chia buồn về việc nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, đặc biệt đã cử Đoàn đại biểu cấp cao sang dự lễ Quốc tang, thể hiện mối quan hệ láng giềng anh em gần gũi, vui buồn có nhau.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; nhất trí cùng hợp tác chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu rộng.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Truyền thông Cuba Jorge Luis Perdomo Di-Lella đang ở thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp Thủ tướng vui mừng vì sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông và viễn thông, nhất là sự hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Truyền thông Cuba đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua.

Thủ tướng cho biết, với tiềm năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển viễn thông 30 năm qua, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ bài học và chính sách và công nghệ với Cuba.

Thủ tướng hoan nghênh tinh thần “cùng đi, cùng làm, cùng hợp tác cùng phát triển” của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Truyền thông Cuba; tán thành việc Việt Nam sẽ cùng với Cuba phát triển các sản phẩm công nghiệp viễn thông, internet vạn vật và phần mềm không chỉ cho thị trường Cuba mà có thể cung cấp cho thị trường Mỹ La tinh. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành sớm nghiên cứu khả năng xây dựng nhà máy và đẩy mạnh hoạt động thương mại về công nghệ thông tin - truyền thông tại Cuba.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Truyền thông Cuba Jorge Luis Perdomo Di-Lella. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Truyền thông Cuba Jorge Luis Perdomo Di-Lella. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Truyền thông Cuba Jorge Luis Perdomo Di-Lella bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam; đồng thời vui mừng thông báo về kết quả tốt đẹp trong việc hợp tác giữa Bộ Truyền thông Cuba với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Bộ trưởng Jorge Luis Perdomo Di-Lella cũng cho biết, ông nhận nhiệm vụ của Chính phủ Cuba đến chia buồn, dự lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; đồng thời chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bộ trưởng Jorge Luis Perdomo Di-Lella cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Cuba vẫn ưu tiên phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; bày tỏ mong muốn trong chuyến thăm lần này sẽ học hỏi được những kinh nghiệm quý báu của Việt Nam trong phát triển công nghệ thông tin, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng cũng như là việc phát triển hạ tầng viễn thông băng thông rộng.

Bộ trưởng Jorge Luis Perdomo Di-Lella trân trọng cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã nhiệt tình giúp đỡ Cuba trong phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Việt Nam trong tương lai.

PV

Tin khác

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức