Thủ tướng Ukraine từ chức, mở đường cho cuộc cải tổ chính phủ sâu rộng
(CLO) Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm thứ Ba (15/7) thông báo ông đã nộp đơn từ chức, đánh dấu bước khởi đầu cho cuộc cải tổ chính phủ lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga tấn công vào tháng 2/2022.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục tiến quân ở miền Đông và triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mờ nhạt.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (14/7) đã đề cử bà Yulia Svyrydenko, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế, thay thế ông Shmyhal làm Thủ tướng.

Bà Svyrydenko, một đồng minh thân cận và lâu năm của ông Zelenskyy, được kỳ vọng sẽ lãnh đạo chính phủ mới với các nhiệm vụ ưu tiên trong sáu tháng tới.
Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm tăng cường sản xuất vũ khí nội địa và thực hiện các cải cách để khai thác tiềm năng kinh tế của Ukraine.
Theo ông Zelenskyy, bà Svyrydenko sẽ tập trung vào việc thúc đẩy sản xuất quốc phòng và cải thiện năng lực kinh tế, trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với thâm hụt ngân sách ngày càng lớn. Các quan chức Ukraine cho biết nước này sẽ cần khoảng tương đương 40 tỷ USD tài trợ quốc tế trong năm 2026 để đáp ứng nhu cầu tài chính.
Ông Shmyhal, người giữ chức Thủ tướng từ tháng 3/2020 và là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Ukraine thời hậu Xô Viết, được Tổng thống Zelenskyy đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.
Ông Zelenskyy nhận xét: “Kinh nghiệm phong phú của ông Denys Shmyhal chắc chắn sẽ rất giá trị trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine. Đây là lĩnh vực mà các nguồn lực tối đa của đất nước, các nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm lớn lao hiện đang được tập trung”.
Nếu được Quốc hội phê chuẩn, ông Shmyhal sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hiện nay, ông Rustem Umerov, người có thể được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Mỹ, nhằm củng cố quan hệ với Washington, nhà cung cấp viện trợ quân sự và tài chính lớn nhất của Ukraine.
Quốc hội Ukraine dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc bãi nhiệm chính phủ của ông Shmyhal vào thứ Tư (16/7) và bỏ phiếu phê chuẩn các đề cử nội các mới vào thứ Năm (17/7).