Thủ tướng Ý nói đang bị kiện vì 'tiếp tay cho tội diệt chủng'
(CLO) Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết bà đang đối mặt với cáo buộc "tiếp tay cho tội diệt chủng" trong một đơn kiện gửi lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RAI, bà Meloni cho biết mình bị cáo buộc “tiếp tay cho tội diệt chủng” liên quan đến việc Ý ủng hộ Israel trong chiến dịch ném bom Gaza.
Bà Meloni nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto và Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani cũng bị nêu tên trong đơn khiếu nại. Bà cho rằng người đứng đầu tập đoàn vũ khí và hàng không vũ trụ Leonardo, Roberto Cingolani, có thể cũng nằm trong danh sách.
Đơn kiện đề ngày 1/10 được ký bởi khoảng 50 người, bao gồm các giáo sư luật, luật sư và một số nhân vật công chúng, cáo buộc chính phủ Ý đồng lõa trong “tội diệt chủng và tội ác chiến tranh” thông qua việc cung cấp vũ khí cho Israel.
Trong đơn, nhóm tác giả viết: “Bằng cách hỗ trợ chính quyền Israel, đặc biệt là thông qua việc chuyển giao vũ khí sát thương, Chính phủ Ý đã trở thành đồng phạm trong cuộc diệt chủng đang diễn ra và các tội ác chống lại loài người nghiêm trọng nhằm vào người dân Palestine”.
Nhóm vận động Palestine đứng sau đơn kiện kêu gọi ICC mở điều tra chính thức về các cáo buộc chống lại bà Meloni.
.png)
Tháng trước, một cuộc điều tra độc lập của Liên hợp quốc kết luận rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza “mang tính chất diệt chủng”, phù hợp với đánh giá của nhiều chuyên gia nhân quyền và luật quốc tế.
Hiện ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm “tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người” ở Gaza, bao gồm gây nạn đói và giết hại dân thường, song chưa có cáo buộc cụ thể về tội diệt chủng. ICC cũng đã ra lệnh bắt giữ một số quan chức Hamas, nhưng những người này đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.
Bà Meloni nói trên truyền hình: “Tôi không nghĩ từng có trường hợp nào khác trong lịch sử mà một khiếu nại như vậy được đệ trình”.
Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ý là một trong ba quốc gia duy nhất xuất khẩu “vũ khí thông thường lớn” cho Israel giai đoạn 2020 - 2024, dù Mỹ và Đức chiếm tới 99% lượng cung cấp vũ khí hạng nặng như máy bay, tên lửa, xe tăng và hệ thống phòng không.
SIPRI cho biết các loại vũ khí Ý cung cấp bao gồm trực thăng hạng nhẹ và pháo hạm. Ngoài ra, Ý cũng tham gia sản xuất linh kiện cho máy bay chiến đấu F-35 trong chương trình do Mỹ dẫn đầu - loại máy bay bị chỉ trích có thể được Israel sử dụng để vi phạm luật nhân đạo quốc tế.
Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto cho biết Ý chỉ giao vũ khí theo các hợp đồng được ký trước ngày 7/10/2023 và đã yêu cầu Israel đảm bảo rằng số vũ khí này không được sử dụng để tấn công dân thường ở Gaza. Trước đó, Phó Thủ tướng Antonio Tajani từng khẳng định Ý “đã ngừng hoàn toàn” việc xuất khẩu vũ khí cho Israel.
Bà Meloni thừa nhận đơn kiện được đưa ra giữa lúc làn sóng phản đối chiến sự ở Gaza dâng cao tại Ý. Hàng trăm nghìn người đã xuống đường trong nhiều tuần qua, với sự tham gia của các công đoàn lớn.
Các công nhân bốc xếp thậm chí đe dọa đình công nếu Israel tiếp tục ngăn Đội tàu cứu trợ quốc tế Sumud Global Flotilla tiến vào Gaza. Sau các cuộc biểu tình, Chính phủ Ý từng điều tàu hải quân hộ tống đoàn tàu nhân đạo, nhưng sau đó rút lui trước khi lực lượng Israel chặn tàu trên vùng biển quốc tế và bắt giữ gần 500 nhà hoạt động. Theo ban tổ chức, đến ngày 7/10, vẫn còn 6 thành viên thủy thủ đoàn bị giam giữ tại Israel.