Thua thảm trước Leicester, Liverpool tệ hại dưới thời HLV Jurgen Klopp

Thứ hai, 15/02/2021 07:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trận thua thảm trước đội bóng Leicester City đã khiến Liverpool chạm cột mốc chưa từng có dưới thời HLV Jurgen Klopp và tệ nhất trong vòng 7 năm qua.

Trước chuyến hành quân đến sân King Power ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã thua 2 trận liên tiếp trước Brighton và Man City. Do Fabinho không kịp bình phục nên HLV Jurgen Klopp buộc phải giới thiệu tân binh trẻ Ozan Kabak. Mọi chuyện càng tệ hơn với Liverpool khi James Milner dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Thiago ngay ở phút thứ 17.

Bất chấp khó khăn đó, đội bóng áo đỏ vẫn thi đấu áp đảo và tạo ra áp lực lớn lên khung thành của Kasper Schmeichel. Đến phút 67, nỗ lực của Liverpool được đền đáp bằng bàn thắng mở tỉ số đẹp mắt của Mo Salah.

Hàng thủ Liverpool có thêm màn trình diễn thảm họa. Ảnh: internet

Hàng thủ Liverpool có thêm màn trình diễn thảm họa. Ảnh: internet

Những tưởng pha làm bàn của Salah sẽ giúp Liverpool hướng đến chiến thắng thì ngược lại. Trong vòng 8 phút từ phút 78 đến phút 85, thủ môn Alisson và Ozan Kabak thay nhau mắc sai lầm khiến Liverpool thủng lưới 3 bàn liên tiếp và thua ngược 1-3. Các cầu thủ lập công cho Leicester City là James Maddison, Jamie Vardy và Harvey Barnes.

Đây là lần đầu tiên dưới thời HLV Jurgen Klopp, Liverpool thua 3 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất họ thể hiện phong độ tồi tệ này là tháng 11 năm 2014 dưới thời Brendan Rodgers.

Kết quả này khiến Liverpool đứng trước nguy cơ bật khỏi top 4 trông thấy. Lúc này, Liverpool vẫn tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 1 điểm hơn Chelsea và West Ham, nhưng họ đã đá nhiều hơn một trận.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp thừa nhận Liverpool không còn khả năng bảo vệ ngôi vô địch.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ trích thái độ và tinh thần của các cầu thủ áo đỏ sau bàn thua đầu tiên. “Chúng tôi không có gì để bào chữa. Chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn. Trong bóng đá, chỉ có một lối thoát là chiến đấu mạnh mẽ hơn”, HLV người Đức nói.

PV

Tin khác

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

(CLO) Nhận định U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024; dự đoán tỉ số U23 Iraq vs U23 Việt Nam cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Indonesia đã gây ra cú sốc lớn khi đánh bại U23 Hàn Quốc tỷ số 11-10 ở loạt luân lưu để lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2024, diễn ra tối muộn 25/4.

Thể thao
Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

(CLO) Đánh bại Brighton tỷ số 4-0 nhờ màn tỏa sáng của Phil Foden và De Bruyne, câu lạc bộ Man City rút ngắn điểm số với đội đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Arsenal xuống còn 1 điểm.

Thể thao
Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao