Thuế nhập khẩu đang phản tác dụng với ngành sản xuất tại Mỹ
(CLO) Sáu tháng liên tiếp PMI Mỹ dưới ngưỡng 50, chi phí thuế nhập khẩu 50% khiến sản xuất đình trệ, việc làm suy giảm mạnh.
Mục tiêu của các mức thuế nhập khẩu mà Mỹ áp lên hàng hóa nước ngoài là nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các biện pháp thuế này đang mang lại tác động ngược lại.

Theo khảo sát được theo dõi sát sao từ Viện Quản lý Nguồn cung (ISM), ngành sản xuất tại Mỹ đã suy giảm trong sáu tháng liên tiếp tính đến tháng 8, dù ghi nhận một số dấu hiệu cải thiện.
Dữ liệu cho thấy các nhà sản xuất đang gặp khó khăn trong việc ứng phó với tác động từ thuế nhập khẩu, đồng thời phải đối mặt với chi phí nguyên liệu tăng cao và nhu cầu mua sắm giảm từ những khách hàng thận trọng.
Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) của ngành sản xuất do ISM công bố đã tăng lên 48,7 trong tháng 8, nhưng vẫn dưới ngưỡng 50, mức biểu thị sự tăng trưởng.
Báo cáo chỉ ra rằng giá đầu vào cao và áp lực nguồn cung từ thuế nhập khẩu đã xóa bỏ những cải thiện trong đơn hàng mới và mức độ tuyển dụng.
Các nhà kinh tế Shannon Grein và Tim Quinlan từ Wells Fargo nhận định: “Sự bất ổn xoay quanh chính sách thuế đang kìm hãm hoạt động sản xuất. Dù chi phí cao từ thuế nhập khẩu là một thách thức, nhưng sự không chắc chắn về việc các mức thuế sẽ được áp dụng như thế nào còn gây ra nhiều hạn chế hơn cho hoạt động hiện tại”.
Chi phí cao đè nặng lên sản xuất trong nước
Các lãnh đạo doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ đang chịu ảnh hưởng rõ rệt từ thuế nhập khẩu. Một số doanh nghiệp chia sẻ rằng chi phí tăng cao khiến việc sản xuất trong nước trở nên khó khăn hơn, dù mục tiêu ban đầu là đưa các nhà máy trở lại Mỹ.
Một đại diện từ ngành sản xuất máy tính và sản phẩm điện tử bày tỏ: “Thuế nhập khẩu đang gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động lập kế hoạch và điều độ sản xuất. Các kế hoạch đưa dây chuyền sản xuất về Mỹ bị ảnh hưởng bởi chi phí nguyên liệu tăng, khiến việc thực hiện trở nên khó khăn hơn”.
Một số mức thuế nhắm đến hàng hóa từ các quốc gia cụ thể, như mức thuế 50% mới được áp dụng với hàng nhập từ Ấn Độ, trong khi các mức thuế khác tập trung vào nguyên liệu như kim loại và gỗ.
Một nhà sản xuất thiết bị điện và đồ gia dụng chia sẻ trong khảo sát: “Việc sản xuất hàng hóa mang nhãn ‘Made in USA’ ngày càng khó khăn do thuế áp lên nhiều linh kiện. Công ty chúng tôi đã phải cắt giảm khoảng 15% lực lượng lao động tại Mỹ".
Ông chia sẻ thêm: "Chính quyền muốn tạo thêm việc làm sản xuất trong nước, nhưng chúng tôi đang mất đi những vị trí đòi hỏi kỹ năng cao và lương tốt. Trong bối cảnh thiếu ổn định về thương mại và kinh tế, chi tiêu vốn và tuyển dụng đều bị đóng băng”.
Các nhà kinh tế dự báo ngành sản xuất sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm trong suốt năm nay. Tuy nhiên, một số phán quyết gần đây của tòa án về việc bãi bỏ một số mức thuế có thể mang lại sự hỗ trợ cho các nhà sản xuất nếu được giữ nguyên.
Ông Scott Anderson, nhà kinh tế trưởng của BMO tại Mỹ, nhận định: “Nếu áp lực từ thuế nhập khẩu được nới lỏng nhờ việc bãi bỏ một số mức thuế theo phán quyết gần đây của tòa án về tính bất hợp pháp của thuế đáp trả, triển vọng cho ngành sản xuất có thể sáng sủa hơn”.