Thuế quan mới của Mỹ có thể khiến Apple mất 900 triệu USD trong quý này
(CLO) Ngày 1/5, CEO Apple Tim Cook cảnh báo rằng các mức thuế mới từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm tăng chi phí hoạt động của công ty thêm 900 triệu USD trong quý hiện tại.
“Giả sử thuế quan và các chính sách hiện tại không thay đổi trong phần còn lại của quý, và không có mức thuế nào mới được áp dụng, chúng tôi ước tính chi phí của mình sẽ tăng thêm khoảng 900 triệu USD”, ông Cook cho biết trong cuộc gọi báo cáo tài chính quý đầu tiên của năm 2025.
Đồng thời, ông xác nhận Apple đang chuyển phần lớn dây chuyền sản xuất iPhone bán tại Mỹ từ Trung Quốc sang Ấn Độ.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang, Apple đã bắt đầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Cook cho biết một phần sản xuất iPhone đã được chuyển sang Ấn Độ trong vài năm qua, và trong tương lai, phần lớn iPhone bán tại Mỹ sẽ có xuất xứ từ quốc gia Nam Á này.
.png)
Hiện tại, khoảng 90% iPhone vẫn đang được sản xuất tại Trung Quốc, theo dữ liệu từ công ty phân tích tài chính Wedbush Securities. Dù iPhone được miễn khỏi mức thuế quan khắc nghiệt nhất do Chính phủ Mỹ miễn trừ đối với một số thiết bị có chứa chất bán dẫn, nhưng các sản phẩm khác được lắp ráp tại Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế ít nhất 20%.
Ngay sau phát biểu của ông Cook, cổ phiếu Apple đã giảm gần 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ, phản ánh sự lo ngại từ nhà đầu tư về những bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của thuế quan.
“Chúng tôi có một chuỗi cung ứng rất phức tạp, và giữ tất cả mọi thứ ở một địa điểm duy nhất là quá rủi ro”, ông Cook nói. Ông cũng cho biết phần lớn các sản phẩm Apple phục vụ thị trường ngoài Mỹ vẫn sẽ được sản xuất tại Trung Quốc, trong khi Việt Nam sẽ đảm nhiệm sản xuất iPad, Mac, Apple Watch và AirPods bán ra tại Mỹ.
Mặc dù gặp trở ngại về thuế, Apple vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý từ tháng 1 đến tháng 3/2025. Doanh thu toàn cầu đạt 95,4 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ iPhone cũng tăng nhẹ 2%, lên 46,8 tỷ USD.
Ông Cook cho biết Apple mới chỉ chịu tác động hạn chế trong quý vừa qua nhờ việc tối ưu chuỗi cung ứng và kiểm soát tốt hàng tồn kho.
Tuy vậy, doanh số tại Trung Quốc đã giảm 2%, còn 16 tỷ USD. Apple hiện đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu điện thoại nội địa tại thị trường lớn thứ hai của hãng.
Chính quyền ông Trump nhiều lần thúc đẩy Apple đưa sản xuất iPhone về Mỹ, song giới phân tích nhận định điều này khó thành hiện thực. Dan Ives, Giám đốc nghiên cứu tại Wedbush, từng nhận định giá một chiếc iPhone sản xuất tại Mỹ có thể tăng gấp ba lần, lên tới khoảng 3.500 USD.
Tháng 2 vừa qua, Apple công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD trong 4 năm tới, động thái được ông Trump ca ngợi là một thắng lợi chính sách. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này sẽ dành cho việc xây dựng hạ tầng máy chủ và trung tâm trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, chứ không nhằm phục vụ sản xuất iPhone tại Mỹ.