Thuốc giả “lách” vào thị trường qua kênh online, không len được vào bệnh viện
(CLO) Sáng 21/8, tại phiên giải trình của Quốc hội về phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả, hàng loạt vấn đề nóng được đặt ra.
Dù tỷ lệ thuốc giả ở Việt Nam chỉ dưới 2%, thấp hơn mức trung bình thế giới, song hiểm họa này vẫn hiện hữu với những đường dây quy mô bị phanh phui thời gian gần đây.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cảnh báo: sản xuất, kinh doanh thuốc giả không chỉ gây hại sức khỏe, tính mạng người dân mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp và an ninh kinh tế. “Đây là vấn đề toàn cầu, không quốc gia nào đứng ngoài được”, ông nhấn mạnh.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định quan điểm kiên quyết của Đảng và Nhà nước: “Tuyên chiến không khoan nhượng với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp; bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho Nhân dân, góp phần phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”.
Bà yêu cầu các bộ, ngành phải trả lời thẳng thắn, chỉ rõ trách nhiệm và đưa ra giải pháp khả thi để khắc phục tận gốc.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, điểm sáng là nhiều năm qua không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám chữa bệnh, phần lớn được tìm thấy ở các quầy bán lẻ hoặc tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Đây cũng là nơi kẻ gian lợi dụng tâm lý ham thuốc rẻ để “đánh” vào người tiêu dùng.
Ông Tuyên thừa nhận, lực lượng kiểm soát còn mỏng, năng lực kiểm nghiệm ở nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Cùng với đó, nhu cầu thuốc tăng cao sau Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc giả càng khó kiểm soát.

“Tới đây, các bộ, ngành và địa phương phải siết quản lý, tăng kiểm tra, xử lý nghiêm, hướng tới mục tiêu quét sạch hàng giả để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của nhân dân”, Thứ trưởng nhấn mạnh.