Thượng Hải mở cửa trở lại sau 2 tháng phong tỏa
(CLO) Sau hai tháng bị phong tỏa nghiêm ngặt để kiểm soát sự lây lan của đại dịch Covid-19, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã mở cửa trở lại vào vào lúc nửa đêm thứ Ba và rạng sáng thứ Tư (1/6).
Hầu hết 25 triệu cư dân của Thượng Hải hiện đã có thể tự do rời khỏi nhà, trở lại làm việc, sử dụng phương tiện giao thông công cộng và lái ô tô của mình - những khoảnh khắc mà nhiều người ở thành phố lớn nhất và quốc tế nhất của Trung Quốc đã mong muốn suốt nhiều tuần qua.
Người dân Thượng Hải đã đổ ra ăn mừng và đi dạo ngay sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Ảnh: Reuters
Một hình ảnh khác về các hoạt động của người dân sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters
Những người nước ngoài từng bị mắc kẹt ở Thượng Hải giờ đã có thể trở về nước sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Ảnh: Reuters
Sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ, ngay lập tức các đường phố trở nên sôi động hơn khi người dân dã ngoại trên các bãi cỏ và trẻ em đạp xe trên những con đường không có ô tô. Những người lớn tuổi tổ chức khiêu vũ, và lần đầu tiên sau nhiều tháng người dân đã xuất hiện trở lại khi đi dạo ở các quảng trường ngoài trời và dọc theo sông Hoàng Phố.
Dưới ánh đèn đường, những người thợ cắt tóc đã cắt tóc cho những người dân đã nhiều tuần không cắt tóc vì lệnh cấm. Trên nền tảng mạng xã hội WeChat, các cửa hàng đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại. "Tôi dắt chó đi dạo và chú chó khá thích thú, vì đã lâu lắm rồi nó mới được ra ngoài", Melody Dong, người mong chờ được ăn lẩu và thịt nướng cho biết.
Các biện pháp ngăn chặn Covid-19 ở Thượng Hải và nhiều thành phố khác của Trung Quốc đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và làm tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu, mặc dù việc kiểm soát đã được nới lỏng gần đây.
Trong suốt hai tháng, nhiều cư dân của trung tâm tài chính và kinh tế quan trọng nhất của đất nước đã phải vật lộn để có đủ lương thực hoặc dịch vụ chăm sóc y tế. Các gia đình bị chia cắt và hàng trăm nghìn người bị buộc phải vào các cơ sở kiểm dịch tập trung.
Các hạn chế Covid đã được dỡ bỏ đối với khoảng 22,5 triệu người ở các khu vực có nguy cơ thấp. Tuy nhiên, cư dân vẫn phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng và tránh tụ tập. Các cửa hàng có thể hoạt động với 75% công suất. Phòng tập thể dục sẽ sớm được mở cửa trở lại.
Cư dân sẽ phải xét nghiệm 72 giờ một lần để đi các phương tiện giao thông công cộng và đến các địa điểm công cộng. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính và những người tiếp xúc gần gũi của họ vẫn sẽ phải thực hiện việc cách ly nghiêm ngặt.
Hôm thứ Ba, cơ sở kiểm dịch lớn nhất của thành phố với 50.000 giường tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Quốc gia đã xử lý 2 ca cuối cùng trong tổng số 174.308 ca nhiễm Covid-19 từng có mặt ở đó, trước khi tuyên bố đóng cửa.
Hoàng Anh (theo SCMP, Reuters)