Thượng Hải và nhiều tỉnh thành của Trung Quốc trải qua đợt rét kỷ lục
(CLO) Thành phố Thượng Hải và nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc đang ghi nhận thời tiết lạnh giá nhất vào tháng 12, khiến chính quyền phải đưa ra cảnh báo về sức khỏe.
Cục Khí tượng Thượng Hải cho biết nhiệt độ thấp nhất của thành phố vào thứ Năm là từ -4 đến -6 độ C ở các vùng ngoại ô Thượng Hải và nhiệt độ sẽ duy trì dưới mức 0 cả ngày trên toàn thành phố.

Người dân Thượng Hải mặc áo ấm trong thời tiết băng giá vào ngày 21 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Reuters
Wang Kaiyun, 59 tuổi, một người dọn dẹp ở trung tâm thành phố Thượng Hải, di chuyển từ vùng ngoại ô thành phố bằng xe máy điện, cho biết nhiệt độ là -5 độ C vào thứ Năm. “Mặc dù tôi đã đeo găng tay nhưng tôi nhanh chóng mất cảm giác ở tay và hiện tại chúng vẫn còn đau”, bà nói.
Cục thời tiết Thượng Hải cho biết họ dự kiến nhiệt độ tối thiểu tại một trạm đo ở trung tâm thành phố sẽ duy trì dưới 0 trong 5 ngày liên tiếp cho đến ngày 25 tháng 12.
Đây là đợt rét đậm trong tháng 12 chưa từng xảy ra trong 40 năm ở Thượng Hải. “Năm nay không bình thường”, một người dân Thượng Hải 68 tuổi tên Li cho biết. "Năm nay siêu lạnh và năm ngoái không lạnh thế này".

Công nhân vận hành máy quét tuyết trên đường phố giữa lúc tuyết rơi ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 14/12/2023. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, nhiệt độ của thành phố Thượng Hải vẫn còn cao hơn nhiều so với miền bắc Trung Quốc, nơi nhiều tỉnh ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục trong những tuần gần đây, song việc thời tiết lạnh kéo dài là điều bất thường đối với Thượng Hải.
Thời tiết lạnh giá bất thường do một đợt không khí lạnh mạnh từ Siberia gây ra đã lan rộng khắp Trung Quốc kể từ giữa tuần trước, khiến nhiều tỉnh phía bắc nước này lập kỷ lục tháng 12 khi nhiệt độ hạ xuống mức -30 độ C ở một số thành phố.

Những chiếc ô tô phủ đầy tuyết trên đường phố ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Benjamin P. Horton, Giám đốc Đài quan sát Trái đất của Singapore, cho biết: “Rõ ràng chúng ta thấy tác động của biến đổi khí hậu đối với các hiện tượng cực nóng, có thể là hạn hán, cháy rừng và các đợt nắng nóng”.
"Nhưng có quá nhiều sự bất ổn trong bầu khí quyển đến nỗi bạn cũng có thể xuất hiện những đợt nhiệt độ cực lạnh, nơi nhiệt độ ở các cực di chuyển xuống các vĩ độ trung bình, gây ra nhiệt độ thấp chưa từng thấy".
Điều kiện lạnh buốt, băng giá, tuyết rơi dày và gió giật ở Trung Quốc đã làm gián đoạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không, nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh. Thậm chí, thời tiết đã cản trở các nỗ lực cứu hộ ở một trận động đất đã phá hủy hơn 200.000 ngôi nhà ở tỉnh Tam Cúc phía bắc Trung Quốc.
Theo các nhà dự báo quốc gia, tình trạng đóng băng kéo dài trên khắp Trung Quốc dự kiến sẽ giảm bớt từ thứ Sáu, với nhiệt độ sẽ tăng trở lại mức trung bình vào tuần tới.
Hoàng Anh (theo AFP, Reuters)