Thương nhân Trung Quốc ở Afghanistan rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”

Thứ ba, 31/08/2021 20:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) “Đi hay ở?” là câu hỏi mà rất nhiều thương nhân Trung Quốc sinh sống tại Afghanistan đang tự hỏi trong nhiều ngày kể từ khi lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát và hỗn chiến xảy ra.

“Đi hay ở?”

thuong nhan trung quoc o afghanistan roi vao canh tien thoai luong nan hinh 1

Thương nhân Trung Quốc ở Afghanistan đang rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Ảnh: South China Morning Post.

Trong hơn 4 năm qua, Yu Yong, thương nhân 48 tuổi, sinh sống bằng nghề kinh doanh đá quý, cung cấp vật tư y tế và văn phòng phẩm tại thủ đô Kabul, Afghnistan và vốn dự định sẽ ở lại đây lâu dài.

Tuy nhiên, là một trong số những người Trung Quốc cuối cùng còn sót lại tại Afghanistan, Yu đang cân nhắc những rủi ro mà ông sẽ gặp phải nếu ông lựa chọn ở lại. Đặc biệt trong bối cảnh hỗn loạn trải dài các quốc gia Trung Á và nỗi sợ hãi trước sự trở lại của đạo luật Sharia, Yu lại càng rơi vào thế khó. “Về cơ bản, việc kinh doanh của tôi đã bị ngừng trệ”, ông Yu chia sẻ.

Chia sẻ với tờ South China Moring Post, Yu cho biết ngay sau khi lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul, các chiến binh thuộc phiến quân đã trấn an các chủ doanh nghiệp Trung Quốc, đưa cho họ tài liệu chứng nhận hoạt động của Taliban là hợp pháp và được bảo vệ.

“Họ thậm chí còn nói với chúng tôi rằng có thể liên lạc với họ khi chúng tôi gặp rắc rối”, Yu kể lại. “Hiện tại, có vẻ như lực lượng Taliban, ít nhất là tại Kabul, vẫn đang thực hiện khá tốt các chính sách họ tuyên bố. Họ cũng không cướp bóc người dân. Dù vậy, thật khó để khẳng định điều này sẽ kéo dài trong bao lâu”, ông Yu nghi hoặc.

Đối với Yu Minghui, Giám đốc Ủy ban Xúc tiến Kinh tế và Thương mại Ả Rập Trung Quốc, ông cho rằng mình cũng có những trải nghiệm tương tự. “Chỉ huy khu của Taliban đã đến thăm chúng tôi tại khu phố người Hoa ở Kabul, và khẳng định sẵn sàng giúp đỡ nếu chúng tôi gặp bất kỳ khó khăn nào”, ông Yu Minghui, người đã làm việc tại Afghanistan trong gần hai thập kỷ, chia sẻ.

“Ông ấy nói rằng chúng tôi có thể giúp ổn định trật tự cuộc sống trong thành phố và hứa sẽ không thu phí của chúng tôi hay thậm chí không cần chúng tôi cung cấp đồ ăn cho họ”, ông Yu chia sẻ.

Dù vậy, những biến động xảy ra tại Afghanistan hiện cũng đã có tác động rất lớn đến các doanh nghiệp Trung Quốc. “Các cửa hàng buộc phải đóng cửa để tránh xảy ra tình trạng cướp bóc trong bối cảnh hỗn loạn. Các quy tắc kinh doanh trước đây đều bị phá vỡ”, ông Yu Minghui chia sẻ.

Lệnh trừng phạt nước ngoài

thuong nhan trung quoc o afghanistan roi vao canh tien thoai luong nan hinh 2

Hàng trăm người dân Afghanistan vào ngày 28/8 đã tổ chức biểu tình bên ngoài một ngân hàng tại thủ đô Kabul. Ảnh: Getty Images.

Lực lượng Taliban đã tìm cách thể hiện giọng điệu ôn hòa, phân biệt với cách tiếp cận cứng rắn của hai thập kỷ trước. Dẫu vậy, động thái đó mới chỉ mang tính ngắn hạn. Tương lai của những doanh nhân Trung Quốc vẫn đang ở lại Afghanistan lại phụ thuộc vào các yếu tố dài hạn.

Một trong những yếu tố dài hạn trên là lệnh trừng phạt của các quốc gia lớn khác khi đây là vấn đề quan trọng được các nhà lãnh đạo của nhóm G7 liên tục đề cập tới trong cuộc họp về tình hình tại Afghanistan.

Đối với Yu Minghui và các thương nhân khác, tác động của những lệnh trừng phạt như vậy sẽ rất lớn. “Tình hình kinh tế của Afghanistan đang đi lùi và các lệnh trừng phạt của phương Tây thậm chí sẽ khiến nó trở nên tồi tệ hơn”, ông Yu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lực lượng Taliban đã phần nào trấn an cộng đồng thương nhân Trung Quốc về việc sẽ đảm bảo việc làm ăn diễn ra như bình thường. Tuy nhiên, đối với các thương nhân Trung Quốc hiện vẫn đang ở Afghanistan, họ vẫn phải để ý đến những dấu hiệu xem: liệu Trung Quốc có công nhận Taliban hay không?

“Nếu Trung Quốc không công nhận, chúng tôi sẽ phải rời đi”, Yu Yong nhận định.

Hiện, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về Taliban nhưng vẫn tiếp tục tiếp cận các đại diện của nhóm chiến binh này.

Vào hôm 24/8, một phái đoàn Taliban đã gặp Wang Yu – đại sứ Trung Quốc tại thủ đô Kabul. Ngoài ra, khi hầu hết các quốc gia đã sơ tán nhân viên ngoại giao thì Trung Quốc lại là một trong số ít các quốc gia vẫn mở cửa đại sứ quán tại thủ đô Kabul.

Vào hôm 26/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quốc gia này sẵn sàng hỗ trợ công cuộc tái thiết Afghanistan và thúc đẩy đà phát triển đất nước.

Trước đó, Mỹ được cho là đã chặn lực lượng Taliban tiếp cận các tài khoản chính phủ do Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng khác của Mỹ quản lý, đồng thời nỗ lực ngăn chặn Taliban tiếp cận khoản dự trữ trị giá gần nửa tỷ USD tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thái độ lạc quan

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng chỉ ra rằng, trong nửa đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Afghanistan đạt hơn 300 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã đầu tư tổng 430 triệu USD vào Afghanistan.

Yu và các thương nhân Trung Quốc khác đang sinh sống tại Afghanistan đang nằm ở giữa lằn ranh an ninh và kinh tế, điều mà có thể thay đổi tình thế chỉ trong nháy mắt. Dù cho tình hình còn hỗn loạn, giới doanh nhân Trung Quốc dường như trở nên lạc quan về công cuộc tái thiết Afghanistan thời kỳ hậu chiến.

“Có vô số cơ hội kinh doanh ở một đất nước giai đoạn sau chiến tranh. Nổi bật nhất là hoạt động khai thác mỏ”, Yu Yong cho hay. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm rằng, nếu Trung Quốc công nhận chế độ Taliban, ông sẽ mở rộng kinh doanh tại Afghanistan.

“Quốc gia này có lượng tài nguyên khoáng sản dồi dào mà gần như chưa được khai thác đến. Có nhiều khả năng lực lượng Taliban sẽ ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển ngành công nghiệp khai khoáng vì họ cần rất nhiều tiền. Từ đây, tôi có thể bán khoáng sản cho Trung Quốc”, ông Yu chia sẻ.

Ngoài ra, ông Yu Minghui cho biết ông đã lường trước về những tình huống có thể xảy ra và nhấn mạnh rằng “bất kể ai cầm quyền, miễn là họ cần phát triển kinh tế và thương mại, Trung Quốc và doanh nhân Trung Quốc chắc chắn sẽ không từ chối họ”.

Hương Vũ

Bình Luận

Tin khác

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp