Thượng viện Mỹ chỉ ra hàng loạt thất bại của mật vụ trong vụ ông Trump bị ám sát hụt
(CLO) Một báo cáo từ Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ Thượng viện Mỹ đã chỉ ra hàng loạt thất bại của Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) trong việc ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào ông Trump tại một sự kiện vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania vào ngày 13/7/2024.
Báo cáo cáo buộc USSS đã mắc phải các sai lầm nghiêm trọng trong khâu lập kế hoạch và thực hiện, dẫn đến việc một tay súng 20 tuổi có thể bắn vào ông Trump, làm ông bị thương ở tai, một người tham dự thiệt mạng và hai người khác bị thương.
Báo cáo nhấn mạnh: “Đây không phải là một sai lầm đơn lẻ. Đó là một chuỗi các thất bại có thể ngăn chặn được, suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của Tổng thống Trump”.
Cơ quan Mật vụ, chịu trách nhiệm bảo vệ các tổng thống đương nhiệm và cựu tổng thống cùng gia đình họ, cũng như các nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm và một số quan chức cấp cao khác, đã bị chỉ trích vì sự cẩu thả và thiếu sót trong giao tiếp.
Trong vụ việc, tay súng Thomas Matthew Crooks đã bị các đặc vụ Mật vụ bắn chết ngay tại hiện trường. Theo báo cáo, Crooks đã trèo lên mái một tòa nhà gần địa điểm tổ chức sự kiện và sử dụng súng trường AR-15 để bắn tám phát đạn về phía ông Trump từ khoảng cách dưới 140 mét.

Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Rand Paul từ bang Kentucky, tuyên bố: “Đây không phải là một sai lầm đơn lẻ về đánh giá. Đó là sự sụp đổ hoàn toàn của an ninh ở mọi cấp độ — được thúc đẩy bởi sự thờ ơ quan liêu, thiếu các giao thức rõ ràng, và một sự từ chối đáng kinh ngạc trong việc hành động trước các mối đe dọa trực tiếp”.
Sau vụ việc, Giám đốc Cơ quan Mật vụ lúc bấy giờ, bà Kimberly Cheatle, đã từ chức vào ngày 23/7/2024, sau khi đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ Quốc hội Mỹ. Sáu đặc vụ Mật vụ có mặt tại hiện trường đã bị đình chỉ công tác từ 10 đến 42 ngày, theo thông báo từ cơ quan này vào hôm 10/7 vừa qua.
Tuy nhiên, báo cáo của Thượng viện Mỹ cho rằng số lượng quan chức bị kỷ luật nên nhiều hơn sáu người, và mức phạt đối với hai người trong số đó quá nhẹ so với khuyến nghị của ủy ban. Đáng chú ý, không một ai bị sa thải, điều này gây tranh cãi về mức độ trách nhiệm của cơ quan.
Báo cáo cũng tiết lộ rằng USSS đã từ chối hoặc không đáp ứng ít nhất 10 yêu cầu từ đội bảo vệ của ông Trump để tăng cường nguồn lực an ninh trong chiến dịch tranh cử năm 2024, bao gồm hệ thống chống máy bay không người lái, đội chống tấn công và các tay súng bắn tỉa.
Ngoài ra, một số vấn đề về giao tiếp đã được xác định, chẳng hạn như việc các đặc vụ Mật vụ và cảnh sát địa phương sử dụng hai trung tâm chỉ huy riêng biệt và các kênh radio khác nhau, dẫn đến thông tin về một cá nhân đáng ngờ trên mái nhà không được truyền đạt kịp thời đến các nhân sự chủ chốt.
Giám đốc hiện tại của Cơ quan Mật vụ, ông Sean Curran, cho biết trong một tuyên bố: “Sau các sự kiện ngày 13/7, Cơ quan Mật vụ đã nghiêm túc xem xét lại hoạt động của mình và thực hiện các cải cách đáng kể để giải quyết những thất bại đã xảy ra vào ngày đó”. Ông cam kết tiếp tục hợp tác với ủy ban Thượng viện để đảm bảo thảm kịch tương tự không tái diễn.
Báo cáo của Thượng viện được đưa ra đúng một năm sau vụ tấn công, nhấn mạnh rằng những thất bại này là “có thể dự đoán và ngăn chặn được”.