Thuỷ điện Hủa Na (HNA) chi hơn 235 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024, POW nhận gần 190 tỷ đồng
(CLO) CTCP Thuỷ điện Hủa Na (HNA) sẽ chi hơn 235 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 08/09 tới đây. Với tỷ lệ chi trả 10%, cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) sẽ nhận về khoảng 189,7 tỷ đồng, trong bối cảnh doanh nghiệp đã hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau nửa đầu năm 2025.
Cổ tức tỷ lệ 10%, cổ đông lớn thu hàng chục tỷ đồng
Ngày 18/08/2025, CTCP Thuỷ điện Hủa Na sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng tiền mặt. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến là ngày 08/09/2025.
Với hơn 235 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả cổ tức ước tính lên tới hơn 235 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) đang nắm giữ 80,72% vốn điều lệ, tương đương sẽ nhận về khoảng 189,7 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Bắc Á sở hữu 4,91%, nhận về khoảng 11,54 tỷ đồng, còn Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sở hữu 4,46% vốn sẽ nhận về gần 10,5 tỷ đồng. Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam cũng nắm giữ 3,71% và dự kiến được chia khoảng 8,72 tỷ đồng cổ tức.
Việc duy trì chi trả cổ tức ở mức cao tiếp tục cho thấy dòng tiền từ hoạt động sản xuất điện của HNA đã cải thiện mạnh mẽ so với năm 2024, thời điểm công ty vẫn đang báo lỗ.
Lợi nhuận tăng mạnh nhờ sản lượng điện tăng gấp đôi, hoàn thành 72% kế hoạch năm
Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025 cho thấy, Thuỷ điện Hủa Na ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 133,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn còn lỗ hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, quý II/2025 ghi nhận mức lãi sau thuế gần 93 tỷ đồng, đảo chiều hoàn toàn so với mức lỗ hơn 10 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.
HNA cho biết, sản lượng điện thương phẩm quý II/2025 đạt 198,2 triệu kWh, cao gấp 2,4 lần so với mức 82,33 triệu kWh của cùng kỳ. Nhờ đó, doanh thu quý tăng mạnh 237%, lên mức 251 tỷ đồng.
Năm 2025, Thuỷ điện Hủa Na đặt mục tiêu doanh thu 828,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 185,3 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm, tạo dư địa lớn cho khả năng vượt kế hoạch nếu điều kiện thuỷ văn tiếp tục thuận lợi trong các quý tới.