Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa: Cách đào tạo của trường chuyên đã quá cũ, không còn phù hợp

(CLO) Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, cách đào tạo của trường chuyên đã quá cũ, không còn phù hợp. Phát triển dày đặc trường chuyên chủ yếu là để kiếm tiền.

LTS: Lịch sử trường chuyên ở Việt Nam bắt đầu từ năm 1965 khi lớp chuyên Toán của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội) được thành lập. Mô hình đào tạo này dựa trên cơ sở tham khảo cách làm của Liên Xô (cũ). Sau đó gần 10 năm, Trường phổ thông chuyên đầu tiên của cả nước được thành lập là Trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An và ngày 15 /10/ 1974). Từ đó đến nay, các trường chuyên được thành lập tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện nay đang có gần 80 trường chuyên hoạt động trong đó nổi bật như trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội), Trường Năng Khiếu (Hà Tĩnh) … Không thể phủ nhận trong một thời kỳ lịch sử, mô hình trường chuyên đã chứng tỏ sự ưu việt của nó. Các trường chuyên có đóng vai trò lớn trong việc đào tạo ra nhiều tài năng cho đất nước, có nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với thời gian thì giáo dục đã có sự vận động, thay đổi. Đặc biệt, trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động tới mọi mặt của đời sống trong đó có giáo dục. Thậm chí đã có nhiều ý kiến cho rằng: “Trường chuyên liệu đã hết vai trò lịch sử?”

Để rộng đường dư luận, Báo Nhà báo và Công luận xin được mở ra bàn tròn để các chuyên gia giáo dục, các nhà giáo, nhà nghiên cứu và các phụ huynh bày tỏ quan điểm của mình xung quanh vấn đề đang gây nhiều tranh cãi này. 

Theo chuyên gia thì mô hình trường chuyên đã quá lỗi thời (ảnh Trinh Phúc).

Theo chuyên gia thì mô hình trường chuyên đã quá lỗi thời (ảnh Trinh Phúc).

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống giáo dục chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy – Hà Nội) cho rằng, quan điểm phát triển trường chuyên là quan điểm quá cũ, không còn phù hợp.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phát triển trường chuyên ở các trường đại học, các tỉnh đã làm méo mó giáo dục. Nếu để tồn tại trường chuyên thì nên dừng lại ở cấp Bộ (trung ương). Cả nước chỉ cần vài một trường chứ không cần đông đảo như hiện nay.

Tình trạng ở đâu cũng mở trường chuyên, thực tế để lợi dụng kiếm tiền. Đây là cách làm giáo dục khai thác kỳ vọng cha mẹ học sinh mong muốn con giỏi giang trong khi đào tạo kiểu bác học của các trường chuyên không còn phù hợp.

Thầy Nguyễn Văn Hòa cho rằng, giáo dục hiện nay là đào tạo con người toàn diện chứ không phải con người chuyên sâu (ảnh Trinh Phúc).

Thầy Nguyễn Văn Hòa cho rằng, giáo dục hiện nay là đào tạo con người toàn diện chứ không phải con người chuyên sâu (ảnh Trinh Phúc).

Thầy Hòa nhấn mạnh: “Giờ đây giáo dục là đào tạo con người phát triển toàn diện chứ không phải đào tạo con người chuyên một khía cạnh nữa. Trường chuyên là đào tạo theo kiểu bác học cái này chỉ phù hợp với một số ít người.

Do đó, cả nước chỉ cần vài trường chứ không nhất thiết tỉnh nào cũng phải có, thậm chí còn có chuyên cấp huyện. Việc lợi dụng phát triển trường chuyên quá nhiều sẽ kích thích xã hội chạy theo kiến thức một cách khô khan.

Dạy học theo cách chuyên là dạy kiến thức sâu, khi dạy sâu kiến thức thì không học thực hành. Học nặng về lý thuyết với các kiến thức đó đã từ “đời não đời nào” trong khi hiện nay yêu cầu là cần luyện về tư duy, khả năng thực hành. Nếu chỉ dạy về lý thuyết không thì không hiệu quả”.

Phân tích về sự bất cập của cách dạy học chuyên, thầy Hòa nhận xét, ở thế kỷ XVII – XVIII người ta càng chuyên sâu càng tốt nhưng bây giờ, phát triển lên thời đại công nghệ, thời đại kết nối kiến thức nhiều ngành nên tư duy chuyên sâu đã lỗi thời.

Trường chuyên mục đích là đào tạo nhân tài nhưng nhân tài lấy đâu ra một tỉnh mấy nghìn người. Người ta lợi dụng điều này làm hỏng hàng nghìn đứa trẻ.

Nếu trẻ có tư duy giỏi được đào tạo để phát triển toàn diện đi vào những năng lực xã hội, năng lực khoa học tự nhiên thì tốt hơn nhiều so so với đi chuyên quá sâu vào một lĩnh vực chuyên ngành. Thậm chí nếu nhào nặn quá sẽ làm cho trí não của trẻ bị ảnh hưởng.

Vì thế, đào tạo nhân tài chỉ ở cấp Bộ và giao cho các trường đại học trọng điểm đào tạo. Còn các cấp tỉnh tập trung vào đào tạo học sinh phát triển toàn diện. “Càng mở trường chuyên, lớp chuyên thì càng làm cho giáo dục lệch lạc, tạo ra những con người lệch lạc” – thầy Hòa khẳng định.

Trinh Phúc

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: