Tiếp nhận 47 tác phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Thứ bảy, 23/02/2019 15:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/2, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận 47 tác phẩm của Hội Mỹ thuật Việt Nam và các tổ chức, cá nhân hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Sự kiện: Mỹ thuật

Tại buổi lễ tiếp nhận, Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã nhận 47 tác phẩm của Hội Mỹ thuật Việt Nam và các tác phẩm của các họa sĩ, nhà sưu tập hiến tặng, nâng tổng số tác phẩm đang có tại bảo tàng lên con số gần 90.

Với những tác phẩm mà Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận lần này sẽ góp phần làm phong phú thêm Không gian trưng bày tại Bảo tàng Mỹ Thuật Huế.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao tiếp nhận các tác phẩm mỹ thuật.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao tiếp nhận các tác phẩm mỹ thuật.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với Hội Mỹ thuật Việt Nam, các họa sỹ, gia đình các họa sỹ đã hiến tặng các tác phẩm. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch tỉnh hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của các nhân sỹ, trí thức và anh em đội ngũ văn nghệ sỹ trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa Huế và đặc biệt cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Ông Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Sở đang tiến hành lập đề án chỉnh trang sân vườn, nâng cấp cơ sở tại số 10 Lý Thường Kiệt nhằm đảm bảo các điều kiện trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Đồng thời, chỉ đạo Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp tục sưu tầm các tác phẩm có giá trị, tuyển chọn một số tác phẩm điêu khắc qua các trại sáng tác Điêu khắc quốc tế của các kỳ Festival Huế để trưng bày trong khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật Huế; tiếp tục sưu tầm các loại hình mỹ thuật đặc trưng của Thừa Thiên - Huế như: tranh làng Sình, tranh gương, mỹ thuật pháp lam, điêu khắc dân gian.

Trong thời gian tới, Bảo tàng Mỹ thuật Huế sẽ sưu tập bổ sung thêm các tác phẩm mỹ thuật hiện vật Chăm, mỹ thuật Phật giáo, các dòng tranh của Huế như: tranh làng Sình, tranh gương, mỹ thuật pháp lam, điêu khắc của đồng bào các dân tộc miền núi...

Hữu Tin

Tin khác

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

(CLO) Dàn nhạc Trẻ Thế giới và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển, đỉnh cao.

Đời sống văn hóa
Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam chuẩn bị cho ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ là "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".

Đời sống văn hóa
Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

(CLO) Ngày 27/3, đại diện Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã gặp gỡ hội viên Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất.

Đời sống văn hóa
Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, những người yêu hát Xoan từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những làn điệu Xoan cổ một cách bài bản, có hệ thống bằng các phương tiện công nghệ. Đây là kết quả quan trọng nhất của dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng cộng sự.

Đời sống văn hóa
Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

(CLO) Những giai điệu tuyệt đẹp trong âm nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Đời sống văn hóa