Tiếp nối tình đoàn kết, hữu nghị láng giềng Việt Nam - Trung Quốc

Tại cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Thượng tướng Đổng Quân - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chủ trì Lễ đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu.

tiep noi tinh doan ket huu nghi lang gieng viet nam trung quoc hinh 1

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam chào cột mốc chủ quyền quốc gia tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai trước khi sang Trung Quốc tham gia các hoạt động giao lưu.

Trong tiếng nhạc của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, ngay tại đường phân định ranh giới, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã dành cho nhau sự chào đón nồng nhiệt. Những cái ôm thân tình, những cái bắt tay thật chặt… đã truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước, tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ hai nước phát triển hữu nghị, toàn diện và bền vững.

tiep noi tinh doan ket huu nghi lang gieng viet nam trung quoc hinh 2
tiep noi tinh doan ket huu nghi lang gieng viet nam trung quoc hinh 3

Bộ trưởng Đổng Quân chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Cửa khẩu Hà Khẩu.

Sau lễ đón, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới, tô son cột mốc 102 (1). Đây là loại mốc đôi, trong đó mốc 102(1) nằm tại Trung Quốc và mốc 102(2) nằm ở phía Việt Nam. Cả hai mặt đều gắn quốc huy và được làm bằng đá hoa cương.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng và đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước đã chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới hai nước phối hợp tổ chức tuần tra cột mốc, khu vực biên giới. Đây là hoạt động giúp quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao lưu, phát triển kinh tế. Hoạt động này cũng góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân mỗi nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

tiep noi tinh doan ket huu nghi lang gieng viet nam trung quoc hinh 4

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân tại cột mốc 102(1) bên phía Trung Quốc.

Ngay sau các hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã tới thăm Trường Tiểu học Bắc Sơn và thôn Bát Điều Bán thuộc châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đến thăm Trường Tiểu học Bắc Sơn, hai Bộ trưởng bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp nồng hậu của các thầy, cô giáo và các em học sinh. Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã trao những món quà ý nghĩa tặng Trường Tiểu học Bắc Sơn, mong nhà trường tiếp tục có nhiều hoạt động nhằm truyền cảm hứng cho các em học sinh khát vọng cống hiến cho đất nước Trung Hoa tươi đẹp và khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, thực sự trở thành những sứ giả trẻ tuổi, tiếp nối cho tình đoàn kết hữu nghị láng giềng Việt Nam - Trung Quốc.

tiep noi tinh doan ket huu nghi lang gieng viet nam trung quoc hinh 5

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân cùng lực lượng tuần tra chung của hai nước.

Đến thăm thôn Bát Điều Bán, hai Bộ trưởng đã được chào đón với nghi lễ đặc biệt của địa phương. Những ly rượu thắm tình hữu nghị, người dân ca hát nhảy múa, vui mừng chào đón các vị lãnh đạo, khách quý đến tham quan và chỉ đạo công tác nhân dịp giao lưu. Trao tặng những phần quà ý nghĩa cho thôn Bát Điều Bán, hai Bộ trưởng mong muốn thôn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, ngày càng có thêm nhiều các hoạt động giao lưu với Việt Nam, để tăng cường hiểu biết, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên.

tiep noi tinh doan ket huu nghi lang gieng viet nam trung quoc hinh 6

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân với giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Bắc Sơn.

Trong khuôn khổ hoạt động giao lưu, hai Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam và Trung Quốc đã cùng đến thăm Đại đội 27, Lữ đoàn Biên phòng 314 tại Trung Quốc. Tham quan cơ sở vật chất và huấn luyện của đơn vị, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc tin tưởng, hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là lực lượng quản lý bảo vệ biên giới, các quân khu giáp biên và các địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục được triển khai tích cực, đạt nhiều thành quả thiết thực; hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới được bảo đảm.

tiep noi tinh doan ket huu nghi lang gieng viet nam trung quoc hinh 7

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân đến thăm thôn Bát Điều Bán.

Hai đoàn đại biểu cũng đến thăm Triển lãm ảnh kỷ niệm 10 năm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề “Hài hòa, giàu mạnh, an toàn, tươi đẹp”. Triển lãm đã đưa người xem quay trở về các mốc thời gian quan trọng, địa điểm diễn ra các kỳ giao lưu, cùng những khoảnh khắc ấn tượng, xúc động qua mỗi kỳ giao lưu được tổ chức.

tiep noi tinh doan ket huu nghi lang gieng viet nam trung quoc hinh 8

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc truyền thống tại thôn Bát Điều Bán.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Bộ Quốc phòng và nhân dân, chính quyền địa phương hai nước; chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Trong các hoạt động hợp tác quốc phòng biên giới, cơ chế Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, là một điểm sáng có sức lan tỏa rộng rãi, được lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước đánh giá rất cao. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn, khi đánh dấu 10 năm tổ chức giao lưu.

tiep noi tinh doan ket huu nghi lang gieng viet nam trung quoc hinh 9

Biểu diễn ca múa nhạc truyền thống tại thôn Bát Điều Bán.

Qua 10 năm với 8 lần tổ chức thành công, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã trở thành mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc; thể hiện quyết tâm chính trị của hai bên trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân, chính quyền địa phương và giữa Bộ Quốc phòng hai nước, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Việc tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 cũng góp phần cụ thể hóa Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12/2023.

Kết thúc tham quan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã chủ trì tiệc chiêu đãi. Xúc động trước những bước phát triển của giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, trong không khí thân tình của buổi tiệc, Thượng tướng Đổng Quân đã nhấn mạnh về tình đoàn kết hữu nghị, mối quan hệ thân tình mãi mãi xanh tươi giữa quân đội hai nước.

Sau 2 ngày tổ chức giao lưu với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa ở cả Việt Nam và Trung Quốc, chiều 12/4, đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đã về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến giao lưu.

Xem thêm

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”. Tham dự có đông đảo các đại biểu, học giả, nhà nghiên cứu và đại diện Đoàn ngoại giao.

Cỡ chữ bài viết: